Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm "Thủ đô kháng chiến"

Đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao, ngày 16/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã về thăm Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao ở thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.


Trong điều kiện hết sức khó khăn của cách mạng, từ năm 1947 - 1954, thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương là nơi ở và làm việc của Bộ Ngoại giao. Chính tại đây đã chứng kiến những hoạt động và thành tựu đối ngoại quan trọng của Nhà nước Việt Nam non trẻ. Tháng 8/2010, Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao đã được tu bổ và khánh thành.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao là nơi giáo dục truyền thống cho cán bộ công nhân viên ngành. Hàng năm, Bộ Ngoại giao đều có các đoàn về thăm khu di tích, tưởng nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngoại giao, Phó Thủ tướng chỉ rõ hai nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành hiện nay, đó là giữ gìn môi trường hòa bình giúp đất nước phát triển, đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng kêu gọi cán bộ công nhân viên chức trong ngành nỗ lực, làm rạng rỡ hơn nữa truyền thống của ngành Ngoại giao. Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành Đảng bộ, nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Bộ Ngoại giao xây dựng, gìn giữ Khu di tích.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến thăm Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao.


Đoàn cán bộ do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn đầu đã làm việc với xã Minh Thanh. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Minh Thanh đã đạt được trong những năm qua. Tuy vậy, đời sống bà con nhân dân trong xã hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền xã Minh Thanh phát huy các nguồn lực vốn có của mình, trong đó có yếu tố rất quan trọng là đầu tư vào con người, nâng cao dân trí. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, muốn phát triển xã phải đầu tư vào con người, làm sao để con em trong xã được học tập, nâng cao trình độ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Nhân dịp này Đoàn đã trao suất quà trị giá 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xã Minh Thanh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các thành viên trong Đoàn đã thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân thuộc thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Toàn văn phát biểu kỷ niệm Đại hội Tân Trào của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng
Toàn văn phát biểu kỷ niệm Đại hội Tân Trào của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Báo Tin tức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN