Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên đoàn luật sư

Chiều 6/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II, nghe về tình hình tổ chức, hoạt động và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của Liên đoàn trong thời gian qua.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy sau gần 5 năm thành lập, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc củng cố, ổn định về cơ cấu tổ chức.

Hoạt động của Liên đoàn dần đi vào nề nếp, thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật luật sư, trong đó có hai nhiệm vụ quan trọng là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn luật sư trên toàn quốc và giám sát luật sư, Đoàn luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư và quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Liên đoàn đã quan tâm đến việc phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư cũng như những hoạt động mang tính chất giao lưu, quảng bá hình ảnh của Liên đoàn luật sư, nghề luật sư tới cộng đồng xã hội.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Liên đoàn quan tâm thực hiện đã góp phần làm cho đội ngũ luật sư yên tâm hơn trong quá trình hành nghề cũng như tự rèn ý thức đạo đức nghề nghiệp của bản thân.  

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II dự kiến tổ chức vào quý II/2014, Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam đã chủ động làm việc với các tổ chức đảng có liên quan trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền về vị trí, vai trò hoạt động của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Đại hội các Đoàn luật sư cũng như Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc.

Các văn kiện Đại hội đã được tiếp thu, chỉnh lý sau khi có ý kiến đóng góp của các Đoàn luật sư, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ban Bí thư. Đến nay đã có 13 Đoàn luật sư tổ chức đại hội nhiệm kỳ, các đoàn còn lại đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các văn kiện Đại hội và dự kiến sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ trước ngày 31/12 tới.  

Tại cuộc họp, nhiều đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cũng như vấn đề tổ chức, hoạt động của Liên đoàn đã được lãnh đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải đáp, tháo gỡ.

Khẳng định vai trò của luật sư nói chung và Liên đoàn luật sư Việt Nam nói riêng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của luật sư, của Liên đoàn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng ghi nhận công tác chuẩn bị của Liên đoàn trong việc triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II và đề nghị Liên đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức Đại hội đúng quy trình, hoàn thiện văn kiện Đại hội, sớm xây dựng báo cáo nhân sự trình Ban Bí thư.  

Phó Thủ tướng yêu cầu Liên đoàn tiếp tục chỉ đạo sát sao các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư, chú ý đến những Đoàn luật sư lớn, ở những địa bàn trọng điểm.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Liên đoàn phải sát thực, mang hơi thở cuộc sống, đánh giá đúng mức thành công, những cố gắng của đội ngũ luật sư cũng như những tồn tại, bất cập, đưa ra những định hướng lớn để Liên đoàn luật sư Việt Nam phát triển toàn diện, chuyển biến mạnh mẽ về chiều sâu trong tổ chức, hoạt động.  

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp chặt chẽ trong thực hiện đề án nhân sự chủ chốt Đại hội nhiệm kỳ của các Đoàn luật sư. Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Liên đoàn đảm bảo tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II thành công tuyệt đối. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp có ý kiến về vị trí của Liên đoàn trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể về các hội đặc thù trình Ban Bí thư cho ý kiến. Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng hỗ trợ thêm một phần kinh phí tổ chức Đại hội với phương châm tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội giải quyết đúng pháp luật các quyền lợi chính đáng của các hộ dân ở số 9 Hồ Xuân Hương, chấm dứt khiếu nại, sớm giải phóng mặt bằng để giao cho Liên đoàn làm trụ sở đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng về việc bố trí xây dựng trụ sở của Liên đoàn về lâu dài tại khu vực Tây Hồ Tây.          


 Chu Thanh Vân
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri các huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN