Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sáng 6/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và cắt băng khai mạc Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Côn Minh và Triển lãm hàng hóa Nam Á lần thứ 5 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.


Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hợp tác kinh tế quốc tế thường niên lớn nhất khu vực Tây Nam của Trung Quốc, do Bộ Công Thương nước này phối hợp với chính quyền các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Tây Tạng và Quảng Tây tổ chức. Với chủ đề “Liên kết liên thông, hợp tác cùng thắng lợi”, Hội chợ Côn Minh năm 2012 đã quy tụ được gần 140 đoàn doanh nghiệp các nước đến từ các quốc gia và khu vực trên thế giới với 1.000 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý, một số quốc gia khu vực Tây Á đã lần đầu tiên tham gia giới thiệu và trưng bày sản phẩm hàng hóa tại hội chợ.


Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Côn Minh lần này gồm hơn 100 doanh nghiệp với 250 gian hàng, tập trung giới thiệu về một số nhóm hàng hóa chủ yếu như đồ gỗ cao cấp, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm và nông sản…


Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trung Quốc Trần Kiện nhấn mạnh: Với nỗ lực của các bên, Hội chợ Côn Minh cùng Triển lãm hàng hóa Nam Á đã trở thành cầu nối, diễn đàn quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm sự hợp tác khu vực giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á và Nam Á.


Hội chợ Côn Minh ra đời từ năm 1993 với chức năng chính là tăng cường và thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Trung Quốc với các nước có chung đường biên giới tại khu vực Tây Nam của nước này. Tổng giá trị giao dịch thương mại tại Hội chợ Côn Minh năm 2011 đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng gần 20% so với kỳ hội chợ trước đó.


Xuân Vịnh (đặc phái viên TTXVN từ Vân Nam)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN