Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat hội kiến với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày 13-14/10, đồng chí Somsavat Lengsavat, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã sang Việt Nam dự Lễ ra mắt cuốn sách viết về Liên minh chiến đấu Việt-Lào thời kỳ kháng chiến do chính đồng chí cùng một số đồng chí Việt Nam viết.


Chiều 13/10, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat đã đến chào và hội kiến với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi hội kiến, hai Phó Thủ tướng, đồng thời là Chủ tịch Phân ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã trao đổi về công tác chuẩn bị cho Cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2012; trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tiếp tục triển khai các hoạt động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt- Lào 2012...


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat, người anh em, đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam sang Hà Nội giới thiệu cuốn sách viết về Liên minh chiến đấu Việt-Lào thời kỳ kháng chiến do đồng chí là đồng tác giả. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, giúp độc giả hai nước, nhất là độc giả trẻ hiểu sâu hơn về mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa hai nước trong giai đoạn cách mạng vô cùng vẻ vang của hai dân tộc.


lNgày 14/10, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân tại Hà Nội.


Đồng chí Phạm Bá Toàn, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Quân đội nhân dân đã báo cáo với đồng chí Somsavat Lengsavat về kết quả thực hiện xuất bản bộ sách kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào". NXB Quân đội nhân dân được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị hai nước đã tổ chức xuất bản bộ sách viết về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Bộ sách gồm 5 cuốn: "Ngày và đêm" (của hai tác giả Somsavat Lengsavat và Đào Tiến), "Hoàng thân Suvanuvong với cuộc giải thoát kỳ diệu" (tác giả Phan Dĩnh-Nguyễn Minh Tuấn), "Những ký ức không quên" (Hà Minh Tân), "Chung dãy Trường Sơn" (Võ Đình Hường) và "Đoàn kết Việt-Lào, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long". Đây là tài liệu quý, giúp cho việc tuyên truyền, giáo dục, hun đúc truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc, góp phần biến sức mạnh đoàn kết của quá khứ thành sức mạnh chung của hiện tại và tương lai.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavat đánh giá cao và cảm ơn NXB Quân đội nhân dân đã xuất bản bộ sách trên. Đồng chí một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt hai nước trước sau như một và ngày càng được thắt chặt, đời đời bền vững. Đồng chí cho rằng, các thế hệ sau, nhất là đội ngũ cán bộ, sỹ quan cần tích cực nghiên cứu, hiểu rõ, thấm sâu ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

 

Việt Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN