Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm, làm việc tại Thái Bình

Chiều 21/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được của tỉnh Thái Bình trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh phát triển đồng đều về nông nghiệp, công nghiệp xây dựng ... thu ngân sách, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tiếp tục nỗ lực, bám sát các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước năm 2014 để phấn đấu, trở thành một tỉnh năng động, mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng các lĩnh vực thế mạnh. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị: Tỉnh cần tìm ra các mô hình phát triển bền vững cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế tìm ra các cơ chế chính sách phù hợp, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có tác dụng trong tái cơ cấu kinh tế. Tỉnh cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa tái cơ cấu nông nghiệp, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tìm sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh quan tâm hơn nữa đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm như Trung tâm điện lực Thái Bình, Nhà máy sản xuất Amôn nitơrat, dự án khai thác thử nghiệm Bể than đồng bằng sông Hồng... 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh Thái Bình cần bám sát, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng thời phát huy các tiềm năng về đất đai, nguồn nhân lực, tìm những cơ hội mới, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến công nghệ cao. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Thái Bình cần tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Tiềm năng về phát triển chăn nuôi của Thái Bình còn lớn, do đó tỉnh cần phát triển chăn nuôi quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến tập trung quyết liệt hơn công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với các đề xuất của tỉnh, đồng thời giao các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. 

Năm 2013, tỉnh Thái Bình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá cao và hợp lý: GDP tăng 8,8% kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.632 tỷ đồng, là một trong 5 tỉnh của cả nước thu ngân sách vượt dự toán cao. Xây dựng nông thôn mới triển khai ở tất cả các xã trong tỉnh, đã công nhận 14 xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,55%. 

Năm 2014, tỉnh Thái Bình xác định đạt các mục tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tăng 10% trở lên GDP bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng thu ngân sách Nhà nước đạt 7.844,8 tỷ đồng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,075 tỷ USD. Tỉnh phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho 32.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%.


Thanh Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Dịch cúm gia cầm có thể lan rộng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Dịch cúm gia cầm có thể lan rộng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, các đơn vị và các địa phương phải nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bởi thời gian không “chờ” dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN