Đắk Nông:

Phó Giám đốc sở mất chức do kê sai học vấn

Ngày 9/10, ông Nguyễn Đức Nguyên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký Quyết định kỷ luật với hình thức giáng chức đối với ông Nguyễn Văn Minh từ Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xuống trưởng phòng chuyên môn của Sở này vì đã có sai phạm, khuyết điểm trong việc kê khai trình độ học vấn.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về đảng đối với ông Nguyễn Văn Minh vì đã kê khai không đúng bằng cấp, trình độ văn hóa. 


Trụ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Ảnh daknong.gov.vn


Theo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Minh không tham dự kỳ thi hết cấp II (hệ 7/10) năm học 1974-1975 nhưng trong hồ sơ lý lịch đảng viên năm 1981 và hồ sơ cán bộ, đảng viên từ năm 2002 đến nay, ông Minh đều khai trình độ học vấn giáo dục phổ thông là cấp II, cấp III để đủ điều kiện dự tuyển vào học Trường Trung học Kinh tế Lao động và Bảo trợ xã hội, rồi học và tốt nghiệp đại học.


Khi Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm điểm, ông Minh đã không tự giác, thiếu trung thực trong việc kiểm điểm, cố tình vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây mất uy tín cá nhân cũng như tổ chức Đảng của cơ quan.


Trần Hữu Hiếu

Đánh học sinh, một hiệu trưởng mất chức

Chiều 5/4, theo nguồn tin từ UBND huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), cơ quan chức năng huyện này đã công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng, cho xuống làm Hiệu phó đối với cô Bùi Thị Lệ Thủy, sinh năm 1971, Trường Tiểu học Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập về hành vi đánh 49 học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN