Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN

Chiều 9/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN do nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành Michael W.Michalak làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hoan nghênh Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và những đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua.

Nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại luôn là trọng tâm và động lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Quốc hội Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, trong đó có các đạo luật liên quan đến thể chế kinh tế thị trường; đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi hoạt động đầu tư, thương mại tại Việt Nam cần quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ… hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành Michael W.Michalak cho biết, Đoàn gồm hơn 30 doanh nghiệp sang thăm Việt Nam với mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục các chương trình trao đổi, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN cam kết tuân thủ chính sách pháp luật của Việt Nam; mong Việt Nam cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN tại Việt Nam.

Quỳnh Hoa
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Fancisco (Hoa Kỳ) nỗ lực đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Fancisco (Hoa Kỳ) nỗ lực đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp đi vào chiều sâu và hiệu quả, trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN