Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thăm và làm việc tại Campuchia

Sáng 3/12, tại trụ sở Quốc hội Campuchia và trụ sở Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngon đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Campuchia theo lời mời của Chủ tịch Heng Samrin.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngon và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn cùng đánh giá rằng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực và giữa các cơ quan, ban, ngành của hai nước, trong đó có các cơ quan lập pháp đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.


Cũng trong sáng 3/12, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn đã cùng cắt băng khánh thành Dự án công nghệ thông tin, do Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia.


Dự án công nghệ thông tin do Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campchia trị giá hơn 1 triệu USD được triển khai từ tháng 12/2011 và hoàn thành vào tháng 11/2012, gồm hệ thống cơ sở hạ tầng phần cứng với hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, gần 500 máy tính để bàn và máy tính xách tay, cùng các thiết bị chuyên dụng khác, kết nối thành một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại với đường truyền dẫn Internet tốc độ cao; văn phòng điện tử E-Office dành cho Quốc hội Campuchia, có khả năng phục vụ 500 người sử dụng...


Xuân Khu - Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN