Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho 6 cá nhân tỉnh Thái Bình

Sáng 12/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải; cùng đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; các điển hình tiên tiến...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước tặng 6 cá nhân của tỉnh Thái Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh; trao 200 triệu đồng từ "Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Đông Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho 28 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và trao Cờ thi đua, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 57 tập thể, cá nhân. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo UBND tỉnh Thái Bình, năm 2023, tỉnh có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần hăng hái thi đua, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, năm 2023, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có những bước chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng. Công tác ban hành văn bản được quan tâm, bảo đảm kịp thời, đồng bộ với các văn bản của Trung ương. Phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đã được phát động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn. Các phong trào thi đua thường xuyên được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Nội dung, hình thức phong phú, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; chất lượng giáo dục được quan tâm, công tác y tế được nâng lên; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được triển khai bài bản, có hiệu quả và nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều gương điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình hiệu quả đã được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác khen thưởng có chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả, khắc phục được tình trạng khen chồng chéo, cộng dồn thành tích. 

Kết quả, năm 2023, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 bà mẹ; tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng cho 34 tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 20 tập thể, tặng Bằng khen cho trên 110 tập thể, cá nhân. UBND tỉnh Thái Bình khen thưởng trên 1.900 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Tỷ lệ khen thưởng cho đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tăng hơn so với năm 2022...

Sơn Hải (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước trao quà cho gia đình chính sách, công nhân khó khăn tại Thái Bình
Phó Chủ tịch nước trao quà cho gia đình chính sách, công nhân khó khăn tại Thái Bình

Chiều 11/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Thái Bình và huyện Vũ Thư đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN