Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

Ngày 15/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh tỉnh Hà Nam đã khẩn trương triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng tiến độ. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử nhiều cấp tiến hành cùng một lần nên địa phương cần phải chuẩn bị chu đáo cả về cơ sở vật chất, con người, địa điểm để tránh sự nhầm lẫn trong khâu bỏ phiếu; phải đề phòng và có phương án đối phó nếu có thiên tai xảy ra trong ngày bầu cử. Đồng chí chỉ đạo tỉnh Hà Nam cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, tập huấn, tuyên truyền về bầu cử, trong đó chú trọng việc tuyên truyền thông qua các tổ chức đoàn thể.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Nam được bầu 6 đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 đại biểu Trung ương giới thiệu về, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50; trong đó phấn đấu đại biểu nữ là 33%, đại biểu trẻ tuổi là 27,5%, đại biểu người ngoài Đảng là 23,8%. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành thành lập Ban bầu cử và Tổ bầu cử.

Nguyễn Chinh – TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN