Phó Chủ tịch nước dâng hương khai hội Kinh Dương Vương

Ngày 15/2 (16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014), nhân dịp kỷ niệm 4893 năm Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương khai sinh mở nước và Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2014, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về thăm và dâng hương tri ân công đức các vị vua Thủy tổ Việt Nam tại khu di tích lịch sử đền thờ và lăng Kinh Dương Vương-Lạc Long Quân-Âu Cơ ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và đánh trống khai hội.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tại khu di tích lịch sử đền thờ và lăng Kinh Dương Vương-Lạc Long Quân-Âu Cơ .


Cùng dự lễ dâng hương có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Thành cùng đông đảo đồng bào cả nước. Lễ hội Kinh Dương Vương năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 16 đến 18 tháng Giêng Âm lịch)

Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương tri ân công đức Thủy tổ Kinh Dương Vương-Lạc Long Quân-Âu Cơ và cầu quốc thái dân an. Trong văn tế Thủy tổ Kinh Dương Vương có đoạn viết: "Chúng con-con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng nguyện khắc ghi công đức, trọn đạo nghĩa với đời, với Tổ; tận trung hiếu, vì nước, vì dân; tích đức, tu nhân, rèn tài, luyện chí; giữ vững kỷ cương, giương cao đạo lý; dựng nước Việt giàu đẹp văn minh cùng nhân loại hòa bình hữu nghị; nay nước Việt ta muôn thuở trường tồn với thế rồng bay sánh ngang tầm thời đại". Sau lễ dâng hương tưởng niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trồng cây lưu niệm tại khu lăng mộ Kinh Dương Vương.

Cùng với phần lễ được tổ chức trang nghiêm thể hiện niềm tôn kính với bậc tiên tổ, phần hội năm nay nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống cũng được khôi phục và đưa vào trong lễ hội, phục vụ nhân dân và du khách thập phương về thăm quan, thưởng lãm như hát quan họ trên thuyền, múa rối nước, tổ tôm điếm, cờ tướng, vật, đu tiên, đập liêu.

Những năm qua, khu di tích lịch sử Kinh Dương Vương thường xuyên được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm bảo tồn và đầu tư tôn tạo. Năm 2012, tỉnh Bắc Ninh đã công bố quy hoạch bảo tồn khu di tích. Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự án có tổng diện tích gần 40ha, gồm không gian bảo tồn di tích, không gian phát huy giá trị di tích, không gian quản lý và dịch vụ phụ trợ, với nguồn vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án vói nguồn vốn 168 tỷ đồng đã được triển khai trong năm 2013, trong đó đã hoàn thành gói thầu trùng tu khu vực sân, vườn, cảnh quan Lăng Kinh Dương Vương với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Khi hoàn thành, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương sẽ là điểm nhấn quan trọng trong việc gắn kết các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội.


Theo ghi nhận của du khách, năm nay công tác tổ chức lễ hội được thực hiện chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ban tổ chức lễ hội và chính quyền địa phương. Tình trạng ùn tắc giao thông, quán hàng rong, tình trạng đổi tiền lẻ chèo kéo du khách, các trò chơi điện tử ăn tiền khu vực lễ hội đã không xảy ra. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và dâng hương tại đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.


Bài ảnh: Thái Hùng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai hội Chùa Bái Đính
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai hội Chùa Bái Đính

Đông đảo tăng ni, phật tử, khách thập phương ở trong và ngoài nước đã về dự lễ Khai hội Chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN