Phát huy vai trò người có uy tín ở Tây Nam Bộ

Ngày 29/9, tại Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị “Báo cáo tình hình, kết quả công tác phát huy vai trò người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2008 - 2014”.


Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết, khu vực Tây Nam Bộ hiện có hơn 4.000 người có uy tín trong dân tộc thiểu số. Đại đa số người có uy tín luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xã hội, dành nhiều thời gian, công sức chăm lo công việc cộng đồng… Đáng chú ý, người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương; tích cực tham gia vận động đồng bào phát hiện đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; tích cực tham gia hòa giải và giải quyết các vụ mâu thuẫn trong dòng họ, dòng tộc; vận động đồng bào thực hiện đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, không tham gia các hoạt động buôn lậu qua biên giới…

 

Đặc biệt, người có uy tín tích cực tham gia vào việc phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự đường biên, mốc giới; vận động đồng bào không tin theo các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp, kích động của bọn xấu để chống lại Đảng, chính quyền. Người có uy tín tham gia tích cực công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng khu dân cư, ấp, phum, sóc, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự.

 

Thanh Sang

Tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu đã trao đối và có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan của tỉnh về tâm tư nguyện vọng của đồng bào tại địa phương trong việc bố trí, sử dụng con em là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường Đại học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN