Phát huy tinh thần tự nguyện, xung kích của đoàn viên, thanh niên

Tạo môi trường học tập, rèn luyện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tự nguyện, xung kích trong các hoạt động, phong trào.

Đây là nội dung chính được các đại biểu đưa ra tại Tọa đàm đánh giá kết quả 10 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/6.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Đoàn các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Tây Ninh, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia, nhà nghiên cứu về công tác thanh niên.

Quang cảnh tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá: Chuyển biến nhất của Đoàn Thanh niên qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 là sự chủ động của các cấp Đoàn trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào, hoạt động tình nguyện.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25, trong thời gian tới, các cấp Đoàn cần đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hàng động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng thời cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam”…

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại tọa đàm.

Đối với các hoạt động, phong trào dành cho thanh viên sinh viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giáo dục đại học đã chuyển sang việc tự học và rèn luyện kỹ năng, khả năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên, các kiến thức đại học tiến tới kiến thức đa ngành và là môi trường thuận lợi để thanh niên sinh viên sáng tạo. Vì vậy, thanh niên sinh viên cần có động lực, tầm nhìn học tập sâu rộng, tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp, trong quá trình đi làm để nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng. Các cấp Đoàn Thanh niên cần tạo môi trường làm việc ngoài giờ học cho thanh niên sinh viên để các em có kinh phí trang trải cuộc sống, trang bị các kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh tổ chức các sân chơi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, từ đó tạo ra kỹ năng sáng tạo của thanh niên sinh viên, thúc đẩy sự phát triển của phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Chia sẻ về quá trình thực hiện Nghị quyết số 25 tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thay đổi tư duy của các cấp ủy trong sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên, Tỉnh ủy Bến Tre đã xác định tổ chức Đảng là bạn đồng hành của Đoàn Thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã mạnh dạn giao công việc, hoạt động lớn cho Đoàn Thanh niên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trao trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Bến Tre tập trung vào hoạt động thanh niên tình nguyện Hè 2018, trong đó lực lượng thực hiện là đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, có sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng như sự đồng thuận của các đơn vị, đoàn thể khác để tạo nên những sản phẩm có tính bền vững, hiệu quả trong chiến dịch. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bến Tre cũng xung phong đi đầu trong việc thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” để tạo việc làm, cơ hội khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên cũng như tạo cơ hội phát triển doanh nghiệp của doanh nhân thanh niên tại địa phương.

Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 25, Tỉnh đoàn, các sở ngành, địa phương ở Đồng Nai thực hiện khá quyết liệt, cấp ủy Đảng làm việc với Đoàn Thanh niên các cấp được đưa vào quy chế và duy trì thực hiện mỗi tháng một lần.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến cán bộ Đoàn Thanh niên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng có quy chế riêng về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng Nai đang thực hiện Đề án quản lý, lãnh đạo 8 nhóm thanh niên ở tỉnh trong đó có nhóm thanh niên ở lực lượng vũ trang, nhóm thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân…; đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên ở khu vực nhà trọ, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo để thực hiện tốt các phong trào, hoạt động cũng như tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên.

Theo ông Nguyễn Văn Tịnh, Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay còn tình trạng chủ trương, chương trình cho đoàn viên, thanh niên thì rất hữu ích nhưng khi triển khai trong thực tế ở từng đơn vị thì lại không phát huy được hiệu quả.


Công tác Đoàn là công tác phải dành nhiều thời gian, trí lực và tâm lực nhưng một số nơi, một số đơn vị thì Bí thư Đoàn là nhiệm vụ kiêm nhiệm dẫn đến việc thực hiện các phong trào không hiệu quả; bên cạnh đó, chế độ, chính sách đãi ngộ cho các Bí thư Đoàn còn hạn chế. Cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Đảng viên trẻ được kết nạp ở cấp trung học phổ thông cũng như đại học trong các hoạt động Đoàn ở môi trường đại học và quan tâm đến chức vụ Bí thư Đoàn cũng như hiệu quả của các hoạt động, phong trào Đoàn ở các địa phương, đơn vị.  

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 25 và Kết luận số 80-KL/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 25/12/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 thành các nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong các đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng, đổi mới về phương thức, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng và lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác được triển khai đồng bộ, thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam đã phát hiện, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực để thanh niên, đoàn viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Môi trường học tập cho thanh niên được cải thiện đáng kể, thanh niên có nhiều cơ hội, điều kiện để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, qua đó phát huy được năng lực, sở trường của bản thân. Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập đã tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Các hoạt động Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, Hành trình đến với trường nghề, làng nghề, Hành trình trải nghiệm ước mơ, chương trình Tư vấn mùa thi, Tư vấn tuyển sinh, Khi tôi 18… đã tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội, khẳng định được năng lực và uy tín của Đoàn Thanh niên trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với thanh niên, nhất là đối với học sinh trung học phổ thông…

Bài, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Chiến dịch Biển Việt Nam xanh
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Chiến dịch Biển Việt Nam xanh

Sáng 24/5 tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Chiến dịch Biển Việt Nam xanh với sự tham gia của lãnh đạo các ban, ngành địa phương và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng dọn dẹp rác trên bãi biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN