Phát huy tinh thần người chiến sĩ cộng sản trong xây dựng quê hương

Tiếp đoàn Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi, sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là một trong những tỉnh có số lượng tù chính trị yêu nước trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đông nhất cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của con người Quảng Ngãi được minh chứng qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, như phong trào Cần Vương chống Pháp đầu tiên ở Nam Trung Kỳ, khởi nghĩa Ba Tơ và thành lập Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang Liên khu V, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi…

Tỉnh có hơn 11.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, mặc dù Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng, nhưng do nguồn lực có hạn nên công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội sẽ làm hết sức mình để đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước trên các mặt hoạt động nói chung và công tác đền ơn, đáp nghĩa nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, kịp thời giải quyết một số vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cuộc sống đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hội viên Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cách mạng tốt đẹp để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí người chiến sĩ cộng sản cho các thế hệ trẻ tiếp tục noi theo.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các cựu tù chính trị yêu nước
Luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các cựu tù chính trị yêu nước

Chiều 18/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo thành phố Đà Nẵng nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN