Phát huy tinh thần đoàn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 16/9, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (phải) tiếp Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong (trái) và đoàn công tác.

Đây là hoạt động nhân dịp Đoàn dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào và hoạt động "Theo Dấu chân lãnh tụ" năm 2022 tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp đón, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được đón Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong cùng Đoàn công tác đến thăm, giao lưu với Đoàn Thanh niên niên tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên hai nước trong vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào; thông qua chuyến thăm, góp phần tạo cầu nối, cơ hội phát triển tình đoàn kết, hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và các địa phương của Lào trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào) trên các lĩnh vực hai địa phương cùng quan tâm, qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị hai nước Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bắc Ninh không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu; giá trị sản xuất công nghiệp; thu hút FDI; chính sách an sinh xã hội... Đến nay, Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung được phê duyệt, trong đó có 10 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ các quốc gia. Đặc biệt, Bắc Ninh có bề dày lịch sử, văn hóa, các di tích, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Tỉnh đang đề nghị đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại….

Chú thích ảnh
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà lưu niệm đoàn công tác. 

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong khẳng định đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý để áp dụng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại Lào trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự hợp tác, gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam - Lào, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của đất nước Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh; mong muốn mối quan hệ giữa hai dân tộc nói chung và Đoàn Thanh niên hai nước ngày càng gắn kết bền chặt hơn nữa.

Trước đó, sáng 16/9, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến dâng dương, tìm hiểu di tích Đền Đô tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 14/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, nhân dịp đoàn dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào và hoạt động "Theo Dấu chân lãnh tụ" năm 2022 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN