Phát hiện quả bom tấn tại khu dân cư ở Lâm Thao

Một quả bom có chiều dài 1,2m, đường kính 60cm với đầy đủ hệ thống kíp nổ vừa được phát hiện tại khu dân cư thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, ngày 18/10, trong khi san ủi mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp quyền sử dụng đất ở khu Ó, thị trấn Hùng Sơn, đơn vị thi công dự án đã phát hiện và khơi lộ thiên một quả bom tấn do Mỹ đánh phá Ga Tiên Kiên vào những năm 1969-1971 còn sót lại.

Theo xác thực ban đầu của Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao, quả bom có chiều dài 1,2m với đường kính khoảng 60cm, xung quanh có hệ thống kíp nổ.

Đây là loại bom tấn rất nguy hiểm lại nằm sát khu dân cư 15 nên người dân địa phương rất lo lắng.

Sau khi phát hiện quả bom, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã báo cáo các ngành liên quan, đồng thời căng dây, cắm biển báo bảo vệ hiện trường và cử người trông coi 24/24 giờ, không cho người dân vào khu vực nguy hiểm.

Hiện, huyện Lâm Thao đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ quả bom và di dời đến vị trí an toàn./.



Tạ Văn Toàn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN