Phát hiện nhiều vết dầu loang trên biển

Theo phóng viên Trọng Thiết, cộng tác viên đặc biệt của Báo Tin Tức có mặt bay theo chiếc thủy phi cơ DHC-6 của Quân chủng Hải quân cho biết: 10 giờ sáng 10/3, tại vị trí cách đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 200 km, máy bay DHC-6 Quân chủng Hải quân, do đại úy Vương Đăng Nam, Phi đội trưởng chỉ huy bay, Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân chỉ huy buổi tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện rất nhiều vết dầu loang trên một khu vực biển khá rộng.

 

Vết dầu loang nhìn từ thủy phi cơ DHC-6 Hải quân. Ảnh: Trọng Thiết.

 

Các vết dầu có màu vàng, bán kính hàng chục mét, chiều dài các vết dầu nhiều cây số. Vì thủy phi cơ bay chỉ cao hơn mặt biển 100m với tốc độ 175km/giờ nên quan sát rất rõ.


Các vết dầu loang được thủy phi cơ Hải quân phát hiện sáng 10-3. Ảnh: Trọng Thiết

 

Trước đó, máy bay cũng phát hiện nhiều vật thể màu vàng, tuy nhiên do vật thể kích thước nhỏ, thời tiết xấu nên khó xác định là vật gì.


Vết dầu loang hiện rất rõ trên biển. Ảnh: Trọng Thiết

 

Vết dầu loang nhìn từ máy bay DHC-6 Hải quân. Ảnh: Trọng Thiết

 

Hải quân vùng 5 cho biết, hai tàu của đơn vị 637 và 954 lên đường hôm 8/3 vẫn đang tích cực tìm kiếm ngoài khơi. Trong bờ, 5 tàu hải quân khác sẵn sang chờ lệnh xuất phát.

 

 

Viết Tôn - Trọng Thiết

Thủy phi cơ DHC6 tiếp tục bay ra vùng biển nghi máy bay Malaysia rơi
Thủy phi cơ DHC6 tiếp tục bay ra vùng biển nghi máy bay Malaysia rơi

Thủy phi cơ DHC6 của Quân chủng Hải Quân Việt Nam tiếp tục cất cánh bay ra vùng biển nghi vấn máy bay Malaysia gặp nạn để tìm kiếm đặc biệt là nhằm xác định rõ vật thể nghi vấn là mảnh vỡ của máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN