Phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Sáng 19/7, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức họp báo giới thiệu về Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các cấp, các ngành và nhân dân, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam.

Cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến trên website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn. Thí sinh tham gia dự thi truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi trực tuyến trên website theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Với hình thức thi trực tuyến, thí sinh có thể sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối internet để dự thi. Phần mềm của cuộc thi được thiết kế rất đơn giản, thí sinh nhập thông tin cá nhân và làm bài dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Đối với hình thức thi tự luận, thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (tối đa không quá 5 người); ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt. Thí sinh có thể tham gia đồng thời cả hai hình thức thi trực tuyến và thi viết tự luận...

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng. Ban Tổ chức sẽ trao 195 giải cho các cá nhân và 45 giải tập thể cho các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia, có nhiều cá nhân đạt giải cao.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 20/7 và sẽ kéo dài trong thời gian 3 tháng, đến hết ngày 19/10/2023.

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng C04 nhấn mạnh, tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, được coi là "tội phạm của các loại tội phạm". Các đối tượng, ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, có trang bị vũ khí nóng, câu kết chặt chẽ với các đối tượng truy nã, đối tượng người nước ngoài lập nên các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, các đối tượng phạm tội về ma túy triệt để lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.

"Ngày 30/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cả hai dự án Luật này đã khắc phục được khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Quy định của Luật sát với thực tiễn, giúp cho công tác cai nghiện có hiệu quả, qua đó giảm nguồn 'cầu' về ma túy", Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu cho biết.

Ban Tổ chức kỳ vọng qua Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về hiểm họa ma túy. Thông qua cuộc thi, người dân sẽ hiểu và nắm rõ hơn các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Hình phạt cho tội phạm liên quan đến ma túy rất nghiêm khắc, khung hình phạt cao nhất là tử hình, vì vậy nếu sa chân vào ma túy sẽ phải trả giá rất đắt.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mong rằng, Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy như một liều vaccine, mỗi người dân tham gia cuộc thi sẽ tạo cho mình "kháng thể" để chống lại mầm độc ma túy. Hiểu mối nguy hại của ma túy đối với chính bản thân và xã hội sẽ miễn nhiễm, không bị dụ dỗ, lôi kéo, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn này. Mỗi gia đình hãy quan tâm để con, em mình tránh xa ma túy.

"Qua cuộc thi này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kêu gọi thanh thiếu niên kiên quyết nói không và luôn tránh xa cạm bẫy, hiểm họa ma túy! Không thử ma túy dù chỉ một lần!", Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu nhấn mạnh.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Biểu dương các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy
Biểu dương các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN