Phân công công tác lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao vừa có Thông báo số 158 về việc phân công công tác đối với các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cụ thể, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước về việc tổ chức và toàn bộ hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao; chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật trong lĩnh vực xét xử. Đồng thời, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công và chỉ đạo các Phó Chánh án thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện sự chỉ đạo và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Các đồng chí Phó Chánh án có trách nhiệm giúp Chánh án trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của Tòa án nhân dân tối cao, được Chánh án phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; phối hợp theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát công tác của các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân địa phương theo sự phân công của đồng chí Chánh án với nguyên tắc đảm bảo không can thiệp vào công việc của các Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, các Phó Chánh án trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chánh án về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, thay thế cho Thông báo số 224 ngày 12/8/2015 của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và phân công nhiệm vụ của các nhóm công tác đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

TTXVN/Tin Tức
Quốc hội sẽ kiện toàn công tác nhân sự cấp cao
Quốc hội sẽ kiện toàn công tác nhân sự cấp cao

Kiện toàn công tác nhân sự cấp cao sẽ là một trong những nội dung quan trọng nhất được hoàn thiện trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Đó là thông tin được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội đưa ra tại buổi họp báo về kỳ họp đầu tiên này chiều ngày 19/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN