Phải tính thiệt hại, bồi thường từ Formosa trước 15/9

Hiện nay, Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa), đã gửi đủ kinh phí 500 triệu USD. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho biết, Bộ NN&PTNT cùng bộ ngành hướng dẫn các địa phương triển khai kê khai, tính toán thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân trước ngày 15/9.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 31/8, ông Vũ Văn Tám cho biết, ngày 12/8, sau khi có kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì Bộ NN&PTNT đã có công văn chỉ đạo và tổ chức đoàn xuống địa phương, xuống cơ sở kê khai từng tổ chức, cá nhân cũng như niêm yết, công khai minh bạch thiệt hại.

Vừa qua, Bộ đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến địa phương tại Huế thì các địa phương nhất trí cao với văn bản hướng dẫn này, tuy nhiên, việc triển khai các bước tiến hành, đặc biệt là tập huấn cho người thiệt hại cũng như tổ chức thiệt hại tại cơ sở và nhiệm vụ kê khai. Các địa phương cho rằng, thời gian báo cáo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng vào ngày 10/9 phải báo cáo Văn phòng Chính phủ về các phương án bồi thường của các địa phương để các bộ, Chính phủ có phương án bồi thường là không kịp nên tại hội nghị này, các địa phương kiến nghị kéo dài thêm 5 ngày nữa, đến 15/9 sẽ báo cáo.

Thương lái thu mua cá đánh bắt xa bờ tại Cảng cá Nam Cửa Việt sau sự cố cá chết. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN.


Với tinh thần như vậy, ngay sau đó, 29/8 Bộ đã báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Ngay trong ngày 29/8, Phó Thủ tướng đã có kết luận, Văn phòng Chính phủ có văn bản 259 ngày 29/8 về kết luận của Phó Thủ tướng. Thứ nhất, đồng ý với đề xuất địa phương đến 15/9 chốt phương án. Thứ 2, giao Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ về kiến nghị thiệt hại của địa phương để cuối tháng 9, Thủ tướng có thể ký quyết định phân bổ ngân sách. Còn việc bồi thường hỗ trợ người dân, tổ chức cá nhân sẽ tiến hành sau đó.


Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Tám, để hoàn thành các thủ tục liên quan tính toán định mức, đơn giá, cục thống kê, sở ngành 4 địa phương tham mưu cho địa phương trình lên Bộ Tài chính. Sau đó, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp thảo luận rồi tham mưu cho Chính phủ có kết quả.


“Đây là những quy trình bắt buộc và nhiều thủ tục nên Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, bộ ngành vào cuộc quyết liệt, địa phương triển khai quyết liệt nhưng chưa lường hết được. Vấn đề không phải nhanh hay chậm mà phải làm sao để đảm bảo các đối tượng bị ảnh hưởng phải được kê khai và xác định, không sót đối tượng nào và được bồi thường, đảm bảo công khai minh bạch nên Phó Thủ tướng đưa ra chỉ đạo như vậy. Hiện giờ các địa phương, bộ ngành phối hợp với nhau khẩn trương mới đạt được tiến độ này”, ông Tám cho biết.


Liên quan đến nội dung gần 4.000 tấn cá lưu trữ tại các tỉnh miền Trung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi Phó thủ tướng chỉ đạo, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản hướng dẫn cho 4 tỉnh miền Trung. Nguyên tắc của Bộ Y tế là đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu theo chỉ đạo của Thủ tướng.


"Chúng tôi đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan gồm Sở NN&PTNT, Sở Công thương, cơ quan quản lý kho cá cần phân lô tất cả các kho cá, trên cơ sở đó, Bộ sẽ lấy mẫu tất cả các lô cá, sau đó chuyển về 2 phòng xét nghiệm tầm quốc gia của Bộ để xét nghiệm. Chỉ cho lưu hành kho cá nào xác nhận là an toàn, nếu không an toàn thì phải tiêu hủy và đền bù theo quy định. Việc này Bộ Y tế đã chỉ đạo đối với 4 tỉnh. Chúng tôi nghĩ rằng đây là việc khó khăn và mất nhiều thời gian nhưng trên cơ sở đảm bảo sức khỏe người dân thì Bộ Y tế chỉ đạo với các địa phương thực hiện", ông Long cho biết.


Thu Hường – Thu Trang
Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường
Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) đã chuyển đủ số tiền 500 triệu USD bồi thường việc xả thải gây ra thảm họa hủy hoại môi trường biển miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN