Nô nức lễ chùa ngày đầu năm

Sau Giao thừa và sáng sớm Mùng 1 Tết, hàng vạn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đi lễ chùa để cầu an, cầu phúc cho gia đình và đất nước.

Nhiều người dân đã đến chùa cầu an vào ngày đầu tiên năm mới


Trái ngược với cảnh phố phường vắng lặng vào ngày đầu năm, những ngôi chùa tọa lạc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại đông đúc, người người ra vào tấp nập. Tiếng chuông chùa ngân nga, khói hương bay nghi ngút, mang theo những nguyện cầu an lành, hạnh phúc cho bản thân và gia đình khi một mùa Xuân mới đang tỏa khắp muôn nơi.

Tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), hàng ngàn phật tử đã đến viếng cảnh, thắp hương


Nhiều người mong ước được bình an, may mắn còn có người thường cầu tài, cầu lộc. Cầu cho một năm sung túc, bán buôn thuận lợi

Nhiều người cầu mong năm mới gia đình an lành, khoẻ mạnh

Cũng có người cầu gia đình hạnh phúc, sum vầy


Thả phóng sinh là hình ảnh thường thấy tại các ngôi chùa vào dịp Lễ, Tết


Sau khi lễ Phật, nhiều phật tử đăng ký cầu siêu cho những người thân đã khuất

Hoặc đăng ký cúng sao giải hạn đầu năm


Năm nay để hạn chế tình trạng bán buôn mất mỹ quan ở cổng chùa, Ban trị sự chùa Việt Nam Quốc Tự phát loa yêu cầu phật tử không nên mua nhang đèn bên ngoài cổng và có nhang miễn phí cho phật tử lễ Phật


Dịch vụ bán nhang đèn, cá để phóng sinh cũng được dịp hốt bạc trong dịp đầu năm khi có khá đông người dân đi lễ chùa.

Tin,ảnh: Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN