Nô nức đi bầu cử sớm

Quảng Nam: Mặc dù đêm 18/5, địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mưa tầm tã, nhưng trời vừa hửng sáng chào đón ngày 19/5, từng đoàn người đã vượt nhiều ngọn đồi hướng về các điểm bầu cử ở những khu vực bầu cử sớm.

Tại khu vực bầu cử số 3, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, bà con dân tộc Cadoong hồ hởi cầm lá phiếu của mình đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hòa trong không khí đó, già làng Hồ Văn Tầm (76 tuổi, thôn 3 xã Phước Gia) cho biết: Dù phải dậy từ 4 giờ sáng, vượt qua 2 ngọn đồi để đến điểm bầu cử nhưng tôi vẫn động viên những người thân trong gia đình phải tận tay đi bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất. Đây là ngày hội cũng là trách nhiệm của người dân khi bầu ra những người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân miền núi chúng tôi. Thật ý nghĩa khi địa phương Phước Gia được bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016 đúng kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.

Sinh viên trường đại học Quảng Bình tìm hiểu thông tin tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Quang Ngọc – TTXVN


Xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức nằm cách trung tâm huyện lỵ Hiệp Đức gần 50 km đường rừng, đồi núi. Trong kháng chiến chống Mỹ là vùng căn cứ cách mạng. Người dân Cadoong ở đây chiếm hơn 90% dân số. Mặc dù dân trí chưa phải là cao, tỷ lệ hộ nghèo còn khá lớn nhưng người dân ở đây vẫn luôn một lòng tin vào Đảng, vào Bác Hồ. Ý thức như vậy nên khi được tuyên truyền là địa bàn được phép bầu cử sớm vào ngày 19/5 bà con rất phấn khởi và chỉ đến 8 giờ 30 phút, đã có gần 100% cử tri tại khu vực bầu cử số 3 đi bỏ phiếu.

Tại huyện miền núi Hiệp Đức có 2 xã được bầu cử sớm là Hiệp Hòa và Phước Gia. Toàn huyện có 10 khu vực bỏ phiếu với 2.200 cử tri tham gia bầu cử.

Ngày 19/5, gần 30.000 cử tri tại 30 xã của 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở 149 khu vực bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 19/5, trên địa bàn Quảng Nam tỷ lệ cử tri đi bầu tính theo danh sách đã đạt 100%.

Quảng Bình: Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Bình, 7.380 cử tri ở 6 xã thuộc vùng sâu, vùng xa gồm Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đã đi bầu cử sớm hơn 3 ngày so với thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên toàn quốc.

Từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường ở 6 xã, với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, đồng bào các dân tộc ở đây trong những bộ áo quần đẹp nhất đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, đến 10 giờ, 13/38 khu vực bỏ phiếu ở 6 xã bầu cử sớm của tỉnh đã hoàn thành việc bầu cử với 100% cử tri thực hiện xong nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) với 11 khu vực bỏ phiếu, dù địa hình bị chia cắt, việc đi lại rất khó khăn nhưng nhân dân đã không quản ngại khó khăn, phấn khởi hoàn thành sớm việc bầu cử trước 8 giờ 30 phút.

Nguyễn Sơn - Mạnh Thành

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN