Nhiều ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo về các nội dung dự kiến trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trình Quốc hội, Chính phủ trong kỳ họp sắp tới.

* Trong các ngày từ 30/9 đến 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, huyện Phù Ninh và thành phố Việt Trì.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với cử tri huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: An Đăng/TTXVN


Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri các địa phương đã thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn những vấn đề cụ thể cần được quan tâm giải quyết. Cử tri huyện Thanh Ba, thị xã Phú Thọ kiến nghị về việc chi trả chế độ chính sách cho các cựu chiến binh; chế độ phụ cấp cho một số chức danh cấp xã; tình trạng xô sạt đất canh tác và thi công một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thanh Ba...

Cử tri của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Thống nhất nên để tên “Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi” để tiện tra cứu, theo dõi; cần có quy định chặt chẽ hơn cho việc mang thai hộ để đảm bảo tính nhân đạo, tránh sự tranh chấp về sau; bổ sung điều kiện nhất định trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài; quy định độ tuổi kết hôn từ đủ 18 tuổi trở lên là hợp lý với tình hình thực tế xã hội hiện nay; tập quán hôn nhân và gia đình phải theo quy định của pháp luật; không khuyến khích kết hôn đồng giới hay hôn nhân giữa những người mất hành vi dân sự; không nên đưa vấn đề ly thân vào Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi; nên sử dụng từ ngữ dễ hiểu thay cho cụm từ mang tính pháp lý…

Cử tri huyện Phù Ninh và thành phố Việt Trì tập trung phản ánh việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, hệ thống kè bờ sông Hồng kém hiệu quả đã dẫn đến tình trạng đường chưa làm xong đã bị hỏng, trong khi đó đầu tư các vấn đề an sinh xã hội lại thấp, nhỏ giọt; Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến chính sách của người cao tuổi. Cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp tới, cần có các ý kiến chất vấn về những sai phạm được báo chí phản ánh gần đây như y đức của đội ngũ y, bác sĩ; tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ . Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


* Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp xúc cử tri ở 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIII .

Đại diện cử tri các địa phương đã đề nghị các đại biểu Quốc hội phản ánh nhiều vấn đề trong kỳ họp Quốc hội như: Cần quan tâm, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Một số vấn đề được cửu tri nêu lên như: Giá lúa, gạo hiện nay chưa mang lại lợi nhuận cho người sản xuất; tình trạng tham nhũng, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra; chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng chưa mang tính bền vững.

Cử tri cũng đề nghị cần có chính sách đào tạo nghề gắn liền với nhu cầu xã hội; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục; xem xét lại chính sách nông nghiệp để đảm bảo nông dân sản xuất có lãi 30%; xem xét tăng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã vùng sâu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long... Ngoài ra, cần xem xét lại quy định về giá bồi thường đất, tránh tình trạng người dân bị thu hồi đất khiếu nại do giá bồi thường không hợp lý. Cử tri nhiều địa phương kiến nghị Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm của cấp lãnh đạo khi để cấp dưới sai phạm, tham nhũng. Triển khai sớm việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 30 đoạn từ thành phố Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự để đáp ứng nhu cầu giao thông . Ngoài ra, Nhà nước cần có biện pháp quản lý ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng.

Cử tri huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh đề nghị Quốc hội quan tâm đầu tư phát triển nông thôn; giải quyết việc làm cho người lao động; xem xét điều chỉnh chế độ nghỉ hưu cho giáo viên; tăng cường việc chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ em; xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước có tài liệu hỏi đáp về vấn đề Biển Đông phù hợp trình độ dân trí ở nông thôn để người dân dễ hiểu. Cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng thương lái nước ngoài thu mua các loại sản vật, thuê đất canh tác, gây lũng đoạn thị trường trong nước.

* Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Ba Động, huyện miền núi Ba Tơ, xã Trà Tân và Trà Bùi, huyện Trà Bồng để báo cáo Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII.

Cử tri xã Trà Tân và Trà Bùi, huyện Trà Bồng đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã. Nhiều cửa tri kiến nghị cần đầu tư xây dựng các trường mẫu giáo của xã vì hiện xã chưa có trường phải mượn tạm trạm khuyến nông để con em học. Hệ thống nước sạch tại trung tâm xã và các điểm khu dân cư làm quá lâu nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ từ 2 - 3 năm đối với những hộ cận nghèo và những hộ vừa được công nhận thoát nghèo để thoát nghèo bền vững. Theo cử tri việc hỗ trợ khai hoang ruộng ở miền núi từ 2-5 triệu đồng/ha là quá thấp, khó thực hiện, đề nghị tăng lên từ 8- 10 triệu đồng/ha…

Cử tri xã Ba Động, huyện Ba Tơ cho rằng phần lớn người nghèo của địa phương đều thiếu đất sản xuất do vậy nhà nước cần có qui định việc cấp đất sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri huyện Ba Tơ cho rằng kể từ khi Tỉnh lộ 5 được nâng cấp lên thành Quốc lộ 24, sinh hoạt của nhiều gia đình bị xáo trộn, do nhà ở bắt buộc phải xây dựng cách mặt đường 20m. Trong khi đó, đất phía sau nhà dân là sông suối hoặc đồi núi nên không thể xây dựng kiên cố theo quy định.

Nhiều ý kiến cử tri huyện Ba Tơ và Trà Bồng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét chỉnh sửa lại việc trợ cấp đối với những người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) chỉ được hưởng một định suất theo chế độ của Nhà nước. Ví dụ bố mẹ liệt sĩ hoặc thương binh trên 80 tuổi chỉ được hưởng chế độ liệt sĩ hoặc thương binh, không được hưởng chế độ người cao tuổi...


PV TTXVN tại các địa phương
Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Ngày 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Yên, huyện Sông Lô, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN