Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt-Đức

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức tại Bochum đã diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở.


Từ ngày 2 - 4/10, tại thành phố Bochum (CHLB Đức) đã diễn ra chương trình "40 năm nhập cư và phát triển" do Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức phối hợp với các hội thành viên tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2015).

Tới dự Lễ khai mạc vào tối 2/10 tại trung tâm văn hóa Jahrhunderthalle ở Bochum có bà Erika Stahl - Thị trưởng thành phố Bochum, ông Hans-Christoph Boppel - Trưởng đại diện bang Nordrhein-Westfalen bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussells, Giáo sư ,Tiến sỹ Jürgen Kretschmann - Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Georg Agricola Bochum, Tiến sỹ Ali Ertan Toprak - Chủ tịch Liên hiệp các hội người nhập cư tại Đức (BAGIV), ông Tạ Quốc Tuấn từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frakfurt/Main cùng đại diện Liên hiệp Công đoàn Đức, Trung tâm Di cư và Phát triển quốc tế cũng như đại diện một số hội đoàn người Việt và người Đức.

Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Thoại phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức đã điểm lại sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Đức những năm gần đây và những đóng góp vào sự phát triển của xã hội Đức. Giáo sư Thoại cũng bày tỏ sự cám ớn tới sự hỗ trợ nhiều mặt của chính quyền Đức ở cả cấp liên bang, cấp bang và các thành phố trong việc hỗ trợ người Việt tại Đức ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội Đức.

Đại diện phía Đức, bà Erika Stahl, Thị trưởng thành phố Bochum cho biết chính quyền thành phố Bochum rất vui mừng được phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Bà Erika Stahl đánh giá quan hệ Việt – Đức đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu với các cuộc thăm cấp cao của lãnh đạo chính phủ và nhà nước hai nước trong những năm gần đây. Bà Thị trưởng cũng thể hiện sự coi trọng những nỗ lực hội nhập của các cộng đồng người nước ngoài tại Đức nói chung và tại Bochum nói riêng. Theo bà Stahl, cộng đồng người Việt tại Đức được xem là tấm gương về sự hội nhập thành công vào xã hội Đức, một xã hội đề cao và tôn trọng các giá trị như lòng khoan dung, cởi mở và đa văn hóa.


Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm kéo dài 3 ngày đã diễn ra hàng loạt hoạt động đa dạng mang tính chất ngoại giao nhân dân như các buổi hội thảo theo chuyên đề hội nhập, giải bóng đá thanh niên, triển lãm ảnh, biểu diễn văn nghệ, đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã tham gia cuộc đi bộ đồng hành với các tổ chức thiện nguyện quốc tế vào ngày 4/10 tại Bochum để gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Các hoạt động ngoại giao nhân dân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức tại Bochum đã diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở, giúp thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó của nhiều người Đức với Việt Nam cũng như góp phần củng cố mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều mặt giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Đức Chung (P/v TTXVN tại Đức)
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 6
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 6

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã sang Hoa Kỳ tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 6 tại thủ đô Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN