Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên

Chiều 16/12, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2014) với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Cuộc họp của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên ngày 16/12. Ảnh: baothainguyen.org.vn


Theo Ban tổ chức, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên là hoạt động đặc biệt quan trọng trong việc kiểm điểm lại việc thực hiện lời căn dặn của Bác đối với mục tiêu phát triển chiến lược tỉnh Thái Nguyên; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân; giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện lời căn dặn của Người...

Trong dịp này, tại Thái Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng: Triển lãm ảnh tư liệu "Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên"; xây dựng và công chiếu bộ phim tư liệu có chủ đề Bác Hồ với Thái Nguyên có nhan đề "Người đi rừng núi trông theo bóng Người"; Hội thảo khoa học 50 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên...

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện này là Lễ kỷ niệm và chương trình giao lưu nghệ thuật "Khắc ghi lời Bác dạy - Hành trình nửa thế kỷ" được tổ chức vào đúng đêm ngày 31/12 - thời điểm kết thúc năm 2013 và chào năm mới 2014.

Tại chương này, ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, giao lưu với các nhân chứng lịch sử được trực tiếp gặp Bác Hồ trong những dịp Bác về Thái Nguyên còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt với 3 chương: Thái Nguyên nghĩa nặng tình sâu; khắc ghi lời Bác dạy; Thái Nguyên làm theo lời Bác, khái quát quá trình Bác gắn bó với mảnh đất, con người Thái Nguyên, những nỗ lực của người dân Thái Nguyên trong việc làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu của quân và dân Thái Nguyên thực hiện lời căn dặn của Bác...

Trong buổi họp báo, cùng với việc trả lời các cơ quan báo chí về những hoạt động cụ thể, thiết thực đối với hoạt động chính trị - xã hội đặc biệt này, đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định: Ngoài thời gian sống và làm việc tại Thái Nguyên, nhất là tại ATK Định Hóa trong những năm kháng chiến chống Pháp, từ năm 1954 đến năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Nguyên 7 lần ở nhiều địa điểm khác nhau và lần về thăm thứ 7 cũng là lần về thăm Thái Nguyên cuối cùng của Người từ ngày 31/12/1963 đến 1/1/1964. Đây cũng là lần được xem là về thăm lâu nhất, tiếp xúc nhiều nhất với cán bộ, công nhân, nhân dân Thái Nguyên khi Bác thăm Trường Đảng tỉnh, xem văn công Khu tự trị Việt Bắc, thăm Bảo tàng Việt Bắc, Khu gang thép Thái Nguyên, Sư đoàn 312, dự mít tinh với 4,5 vạn đồng bào Thái Nguyên tại Sân vận động Thái Nguyên...

Việc tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử này được thực hiện trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của các cơ quan truyền thông và các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn, hạn chế tối đa việc dàn dựng các tiết mục nghệ thuật mới để tiết kiệm chi phí tổ chức nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, thiết thực.


Hoàng Thảo Nguyên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN