Nhà ngoại giao Cuba tiếc thương nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Biết tin nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần ngày 21/6/2023 sau một thời gian lâm bệnh, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turró González đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại La Habana, Đại sứ Fredesmán chia sẻ nhiều kỷ niệm về đồng chí Vũ Khoan, người bạn chí tình của nhân dân Cuba.

Chú thích ảnh
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại Hội thảo khoa học "75 năm Ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng" (năm 2020). Ảnh tư liệu: Lâm Khánh/TTXVN

Ông Fredesmán từng hai lần giữ cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cuba tại Việt Nam. Nhà ngoại giao Cuba đã có nhiều dịp gặp gỡ và làm việc cùng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan. Trong ký ức của Đại sứ Fredesmán, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan là người đồng chí rất đỗi chân thành, giản dị, sáng suốt và giàu kinh nghiệm.

Ông Fredesmán nhớ lại: “Trong nhiệm kỳ Đại sứ đầu tiên của tôi ở Việt Nam (1999-2004), đồng chí Vũ Khoan là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế. Đồng chí ủng hộ rất nhiệt thành việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Cuba và Việt Nam”.

Nguyên Đại sứ Fredesmán cho biết khi quyết định cập nhật mô hình kinh tế, Cuba đã cử một nhóm chuyên gia sang nghiên cứu và học hỏi các kinh nghiệm của Việt Nam. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, khi đó đã nghỉ hưu, đã dành rất nhiều thời gian cho nhóm chuyên gia Cuba, giải thích cặn kẽ về quá trình đổi mới của Việt Nam qua các thời kỳ.

Nguyên Đại sứ Cuba đánh giá cao những đóng góp của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan cho ngành ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Sự nghiệp ngoại giao của đồng chí Vũ Khoan có nhiều điểm sáng, nổi bật là việc Việt Nam gia nhập ASEAN và khu mậu dịch tự do của khối này; kế đến là Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và một chặng đường dài với cuộc thương thuyết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng Chính phủ đã có công giúp chấm dứt thế bao vây cấm vận đối với Việt Nam, mở ra chính sách đối ngoại mới.

Nguyên Đại sứ Fredesmán xúc động bày tỏ: “Đồng chí mất đi thực sự là một tổn thất lớn không gì bù đắp được. Đồng chí là một người bạn rất đỗi chân thành và giản dị của Cuba. Tôi vô cùng trân trọng và tiếc thương đồng chí. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và bạn bè của đồng chí, cũng như tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước mất mát này”.

 Mai Phương (TTXVN)
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí Vũ Khoan đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN