Người dân trở lại Sài Gòn sau những ngày Tết

Trong ngày mùng 3 Tết, nhiều hành khách đã hối hả trở về Sài Gòn trong khi vẫn còn hành khách đón những chuyến xe Tết muộn để về thăm gia đình.
 
Hành khách vừa cập bến xe miền Đông sau những ngày về quê nhà đón Tết.
 
15 giờ chiều ngày mùng 3 Tết, Bến xe miền Đông bắt đầu đón những chuyến xe đầy ắp hành khách từ một số tỉnh miền Trung trở lại Sài Gòn sau những ngày êm ấm bên gia đình. Anh Nguyễn Đình Vũ, quê Bình Thuận, ể oải bước xuống xe khách giường nằm, anh tâm sự: “Tôi về từ ngày 29 âm lịch, ở nhà với gia đình được vài ngày thì hôm nay phải có mặt ở Sài Gòn để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Thật lòng là muốn được ở thêm vài hôm nữa nhưng không thể”.
 

Cũng như anh Vũ, nhiều hành khách trên chuyến xe vào Sài Gòn đều mang tâm trạng giống như anh. Như chị Hồ Thị Tuyết Nhung, dù quảng đường từ Sài Gòn đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chỉ vỏn vẹn gần 200 km nhưng đây là lần thứ hai sau 8 năm vào Sài Gòn lập nghiệp. “Lần về quê nào cũng vậy, tôi chỉ ở nhà được khoảng 3 ngày để thăm hỏi cha mẹ, chúc Tết họ hàng, xóm giềng. Bây giờ phải lật đật vào Sài Gòn để tiếp tục mưu sinh. Càng đi xa và thời gian về với gia đình ít ỏi khiến tôi càng trân trọng, yêu quí mái ấm của mình hơn” – chị Nhung buồn nói.
 

Trong khi đó, Bến xe miền Đông ngày hôm nay vẫn tiếp tục đưa những hành khách đón chuyến xe Tết muộn về thăm gia đình. Bởi cũng từ áp lực mưu sinh mà họ không thể chào đón giây phút Giao thừa bên những người thân thương. Anh Lê Thế Việt, quê ở Đắk Nông cho biết: “Tôi quê ở huyện Kiến Đức, làm nhân viên phục vụ ở quán ăn. Năm nay tôi không về quê ăn Tết sớm vì tranh thủ làm thêm mấy ngày Tết để kiếm thêm ít tiền đem về cho gia đình. Tôi chỉ tranh thủ nghỉ được 3 ngày, đến mùng 6 sẽ lên lại Sài Gòn làm việc tiếp”.
 
Hành khách rời bến xe và chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới.
 
Bên cạnh đó, theo nhân viên của quầy vé ủy thác tại bến xe miền Đông, hiện tuyến ngắn đến các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng đang có lượng khách đông từ ngày mùng 2 vì người dân Sài Gòn bắt đầu đi du lịch. Dự kiến từ ngày mùng 5, bến xe miền Đông sẽ bắt đầu bước vào đợt cao điểm phục vụ sau Tết nguyên đán.
 

Hành khách mua vé xe về quê vào ngày mùng 3 Tết.

Một số hành khách đang chờ chuyến xe của mình xuất bến đi trong ngày.

Tin, ảnh: Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN