Người dân TP Hồ Chí Minh trở về nhà, thở phào vì bão 16 không vào

Tối 25/12, bão số 16 (Tembin) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân TP Hồ Chí Minh thở phào nhẹ nhõm và trở về nhà vào sáng nay sau hơn 1 ngày đêm di tản.

Trong sáng sớm nay (26/12), tất cả người dân sau một ngày đêm trú bão đã bắt đầu trở về nhà để ổn định cuộc sống, trong khi lệnh cấm tàu thuyền ra khơi vẫn đang được duy trì cho đến khi có quyết định chính thức của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tàu thuyền vẫn neo đậu tại thị trấn Cần Thạnh để chờ lệnh ra khơi.

Tính đến thời điểm trưa 26/12, trên địa bàn huyện Cần Giờ đã không ghi nhận bất cứ trường hợp thương vong nào về người và thiệt hại tài sản trong cơn bão số 16. Tất cả mọi người dân đi tránh bão tại các khu vực an toàn như trường học, nhà văn hóa… đều đã trở về nhà an toàn.


Ông Trương Tiến Triển, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn sau khi được bố trí tránh trú bão ở các trường học đều đã được trở về nhà để ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất. Đến sáng nay, theo ghi nhận thì trên địa bàn không có thiệt hại gì về người và tài sản".

Ông Trương Tiến Triển, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trao đổi với phóng viên về tình sau bão.

"Để tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, đến khi có văn bản UBND TP Hồ Chí Minh thì chúng tôi cho tàu thuyền ra khơi trở lại", ông Triển khẳng định.


Bà Nguyễn Thị Cử (61 tuổi, khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) cho hay: "Sau khi chính quyền địa phương vận động, gia đình đã chấp hành di dời đến nơi trú bão. Tôi cùng 2 người cháu được đưa đến trường THCS Cần Thạnh để trú ẩn. Đến sáng sớm nay, sau khi nghe bão không vào, chính quyền đã cho tôi và người dân ăn uống xong rồi trở về nhà để tiếp tục cuộc sống sinh hoạt bình thường".

Bà Nguyễn Thị Cử (61 tuổi, khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) trở về nhà và nhóm bếp sau khi đi trú bão.

Ông Phan Thanh Tùng (55 tuổi, khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) cũng vừa trở về nhà sau một ngày đêm đi trú bão.

Người dân thị trấn Cần Thạnh đã ổn định nếp sinh hoạt như trước khi có bão.

Anh Huỳnh Kim Ngân (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) chuẩn bị lưới để đánh bắt cá sau cơn bão đi qua.

Người dân khu phố Hưng Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) trở lại sinh hoạt bình thường sau bão.


Mặc dù bão số 16 không ảnh hưởng trực tiếp và gây thiệt cho TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục túc trực, theo dõi mọi diễn biến thời tiết ở huyện Cần Giờ để kịp thời có những phương án, kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngư dân chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi đánh bắt thuỷ sản ngay khi có lệnh gỡ bở cấm tàu thuyền ra khơi.

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân thị trấn Cần Thạnh trở lại bình thường sau bão.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bão số 16 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
Bão số 16 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 26/12, sau khi đi vào vùng biển phía Nam Cà Mau, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 16 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN