Ngoại trưởng Philippines từ chức

Ngày 8/2, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Albert del Rosario.

Thư ký phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines Herminio Coloma khẳng định: "Tổng thống Aquino đã chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Albert del Rosario". Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/3/2016. 

Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario (giữa) trong một cuộc họp tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong khi đó, Ngoại trưởng Del Rosario cho biết ông từ chức vì lý do sức khỏe.

Hiện chưa có thông báo chính thức nào về người sẽ thay thế Ngoại trưởng Del Rosario. Tuy nhiên, theo giới chức ngoại giao Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Laura del Rosario có thể sẽ thay thế Ngoại trưởng Albert del Rosario cho đến ngày 30/6 - thời điểm ông Albert hết nhiệm kỳ.

Ông Del Rosario, 76 tuổi, là người đi đầu trong nỗ lực của Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) liên quan đến các quần đảo tranh chấp trên Biển Đông.
Tin Tức/TTXVN (TTXVN)
4 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc ở Philipines được trả tự do
4 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc ở Philipines được trả tự do

4 công dân Hàn Quốc đã được trả tự do sau khi bị một nhóm tội phạm chưa rõ danh tính tại Philippines bắt cóc và giam giữ trong 4 ngày vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN