Ngày hội bầu cử kết thúc thắng lợi!

Ngay sau khi giám sát, kiểm tra 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời phỏng vấn báo chí nhấn mạnh, "điểm đáng mừng tại kỳ bầu cử này là cử tri rất quan tâm đến cuộc bầu cử, không thờ ơ hay có tâm lý gạch ai cũng được. Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu".

Sáng 22/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng-TTX

Chính thức bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thiêng liêng của mình, sáng suốt bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 322.966 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội toàn dân này, phóng viên báo Tin Tức nói riêng và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nói chung sớm có mặt tại mọi vùng miền để kịp thời gửi tới độc giả những thông tin, hình ảnh, video phản ánh không khí bầu cử trên cả nước.

Tiêu điểm sự kiện
19:00 Ngày 22/05/2016

Tính tới thời điểm này, toàn bộ các hòm phiếu đã được đóng theo quy định. Sau một ngày “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, ngày hội bầu cử - ngày hội của toàn dân đã thành công tốt đẹp! Cuộc bỏ phiếu quy mô nhất từ trước tới nay đã diễn ra thuận lợi, đúng quy định trong không khí tưng bừng, phấn khởi; thể hiện sự đồng thuận cao của toàn dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình; sáng suốt lựa chọn những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp xứng đáng, đủ đức, đủ tài, để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước và nguyện vọng của nhân dân.

18:36 Ngày 22/05/2016

Nguyên tắc xác định người trúng cử

Nguyên tắc xác định người trúng cử
Đồ họa TTXVN
18:29 Ngày 22/05/2016

Kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo ở thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đạt thắng lợi, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khu vực kiểm phiếu, bảo đảm khách quan, trung thực, chuẩn xác đúng quy định; cần cảnh giác cao với các thế lực thù địch, phá hoại. Sau bầu cử, thành phố cần quan tâm, tổng kết đánh giá được mặt mạnh, mặt hạn chế, những điểm mới, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt, chấn chỉnh những vịêc làm chưa đạt yêu cầu.

Kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo ở thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đạt thắng lợi, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khu vực kiểm phiếu, bảo đảm khách quan, trung thực, chuẩn xác đúng quy định; cần cảnh giác cao với các thế lực thù địch, phá hoại. Sau bầu cử, thành phố cần quan tâm, tổng kết đánh giá được mặt mạnh, mặt hạn chế, những điểm mới, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt, chấn chỉnh những vịêc làm chưa đạt yêu cầu.
Đồng chí Phạm Minh Chính (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
18:05 Ngày 22/05/2016

Anh Đào Văn Trinh, 20 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn lần đầu đi bầu cử mong muốn ứng cử viên được bầu là người được dân tin yêu, giúp họ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cử tri Sùng Thị Chậu, dân tộc Mông cùng ở Cốc Nghè hy vọng các cán bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ giúp bà con dân bản phát triển kinh tế, đưa nước sạch, điện, đường, trường, trạm về với bà con dân bản vùng khó khăn.

Anh Đào Văn Trinh, 20 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn lần đầu đi bầu cử  mong muốn ứng cử viên được bầu là người được dân tin yêu, giúp họ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cử tri Sùng Thị Chậu, dân tộc Mông cùng ở Cốc Nghè hy vọng các cán bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ giúp bà con dân bản phát triển kinh tế, đưa nước sạch, điện, đường, trường, trạm về với bà con dân bản vùng khó khăn.
Cử tri thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN
17:48 Ngày 22/05/2016

Hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Glei, Đăk Hà đang có mưa dông, có nơi mưa rất to nhưng đến 17h cử tri toàn tỉnh Kon Tum đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 98,7%. Sáu huyện, 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Glei, Đăk Hà đang có mưa dông, có nơi mưa rất to nhưng đến 17h cử tri toàn tỉnh Kon Tum đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 98,7%. Sáu huyện, 88 xã, phường trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.
Đồng bào dân tộc Bờ Râu bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 6 xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Viết Tôn
17:42 Ngày 22/05/2016

Tại tổ bầu cử số 1, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đã đọc kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước; đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

17:24 Ngày 22/05/2016

Trong không khí trang nghiêm của ngày hội non sông, tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi gắm nhiều niềm tin vào các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm lựa chọn những đại biểu có trình độ, có tài, có đức giúp nâng cao chất lượng của các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

17:12 Ngày 22/05/2016

Cử tri Hoàng Nguyên, thương binh 2/4, trú tại xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, không riêng gì ông mà nhiều người dân khác trên địa bàn đều ý thức được trách nhiệm của mình trong ngày hội trọng đại, sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nguyện vọng, tiếng nói của cử tri. Ông cũng như các cử tri khác đều mong muốn những đại biểu được bầu lần này sẽ xứng đáng là những người có đức, có tài, đáp ứng được những điều cử tri tâm huyết gửi gắm, đưa địa phương, đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri Hoàng Nguyên, thương binh 2/4, trú tại xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, không riêng gì ông mà nhiều người dân khác trên địa bàn đều ý thức được trách nhiệm của mình trong ngày hội trọng đại, sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nguyện vọng, tiếng nói của cử tri. Ông cũng như các cử tri khác đều mong muốn những đại biểu được bầu lần này sẽ xứng đáng là những người có đức, có tài, đáp ứng được những điều cử tri tâm huyết gửi gắm, đưa địa phương, đất nước ngày càng phát triển.
Cử tri xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN
16:58 Ngày 22/05/2016

Ông Giàng Lèn Tự, 58 tuổi, ở bản Tả Kó Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là một trong những người đã nhiều lần đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông chia sẻ: "Hôm nay, dù rất bận rộn với công việc của trang trại, tôi vẫn sắp xếp công việc để có mặt tại đây, tự tay mình cầm lá phiếu bầu chọn ra những đại biểu có đức, có tài để phát triển đất nước. Tôi nhận thấy, các ứng viên lần này rất nhiều người tài giỏi. Tôi tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ thực sự đưa đất nước đi lên, có nhiều chính sách giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo". (Xuân Tư đưa tin từ Mường Nhé)

Ông Giàng Lèn Tự, 58 tuổi, ở bản Tả Kó Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là một trong những người đã nhiều lần đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông chia sẻ:
Cử tri dân tộc bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 1, bản Nậm San 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
16:42 Ngày 22/05/2016

Cử tri giáo dân Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ bầu cử số 4, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi phải tìm hiểu tỉ mỉ tiểu sử của từng ứng cử viên, để lựa chọn được những người xứng đáng đại diện tiếng nói của người dân. Tôi tin tưởng những đại biểu được cử tri bầu ra, sẽ phát huy tâm tài để cống hiến. Thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể để chứng minh cho những lá phiếu của cử tri là đúng đắn”.

Cử tri giáo dân Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ bầu cử số 4, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi phải tìm hiểu tỉ mỉ tiểu sử của từng ứng cử viên, để lựa chọn được những người xứng đáng đại diện tiếng nói của người dân. Tôi tin tưởng những đại biểu được cử tri bầu ra, sẽ phát huy tâm tài để cống hiến. Thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể để chứng minh cho những lá phiếu của cử tri là đúng đắn”.
Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng có mặt rất sớm tại điểm bầu cử để bầu cử. Ảnh: Việt Hoàng
16:32 Ngày 22/05/2016

Đánh giá khái quát về tình hình bầu cử trên cả nước cập nhật đến 15 giờ 30 phút ngày 22/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, toàn quốc có khoảng 80,51% cử tri đã đi bỏ phiếu; khoảng 11.975 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

16:27 Ngày 22/05/2016

Anh Hồ Thế Quân, một công nhân đang ở trọ tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: Dãy nhà trọ anh ở có 15 phòng. Đầu tháng 5, chủ nhà đã trực tiếp đến phường đăng ký danh sách cử tri cho tất cả người thuê nhà. Sáng nay, tất cả 28 người ở dãy trọ đều đi bầu cử. Trước khi bỏ phiếu, mọi người cũng đã tham khảo, tìm hiểu về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Anh Quân mong muốn người trúng cử cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng nhà trẻ, trường học phục vụ con em công nhân.

16:15 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, cử tri Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1993, phấn khởi cho biết: "Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ quan tâm hơn đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân, nhất là việc xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân, chế độ phúc lợi cho người lao động, xây dựng trường học cho con em công nhân để người lao động gắn bó với doanh nghiệp lâu dài…”

15:57 Ngày 22/05/2016

Anh Nguyễn Văn Nhân (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNa 91441TS, vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống cho biết: “Tôi mong Quốc hội, Đảng và Nhà nước tiếp tục có kế sách lâu dài để bảo vệ ngư dân tuyệt đối an toàn, không bị đe dọa khi làm ăn bình thường trên vùng ngư trường truyền thống mà từ xa xưa cha ông đã khai thác. Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cho bà con ngư dân vay vốn với lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67 để bà con đóng mới tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại hơn để thành lập được thêm nhiều tập đoàn vươn ra khơi xa, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm ăn dài ngày trên biển”.

Anh Nguyễn Văn Nhân (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNa 91441TS, vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống cho biết: “Tôi mong Quốc hội, Đảng và Nhà nước tiếp tục có kế sách lâu dài để bảo vệ ngư dân tuyệt đối an toàn, không bị đe dọa khi làm ăn bình thường trên vùng ngư trường truyền thống mà từ xa xưa cha ông đã khai thác. Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cho bà con ngư dân vay vốn với lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67 để bà con đóng mới tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại hơn để thành lập được thêm nhiều tập đoàn vươn ra khơi xa, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm ăn dài ngày trên biển”.
Cử tri là ngư dân làng chài Sâm Linh Đồng, Núi Thành) về từ Hoàng Sa, Trường Sa được ưu tiên bầu cử trước để có thời gian chuẩn bị vật tư, nhiên liệu cho chuyến ra khơi tiếp theo. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN
15:48 Ngày 22/05/2016

Trải qua 12 lần được đi bầu cử, nhạc sĩ Dân Huyền đã từng có biết bao kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất là lần đầu tiên cầm lá phiếu cử tri trên tay."Đó là năm 1960, khi đó tôi đang công tác tại Nhà máy ô tô 1/5 thuộc Cục Cơ khí, Bộ Giao thông vận tải. Dù đã 20 tuổi, nhưng khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cứ run run xúc động, vì lúc này mới nhận ra một cách rõ nét nhất rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ của một người công dân thực thụ. Những thanh niên như chúng tôi khi ấy vừa trải qua ách nô lệ, đang tràn đầy niềm tin và lý tưởng, đều chung một cảm xúc háo hức và tự hào. Khi đó, đất nước vẫn chưa thống nhất, 2 miền còn chia cắt, không khí của ngày bầu cử như càng thôi thúc chúng tôi hăng sau lao động, chiến đấu hơn nữa với niềm tin một ngày không xa đất nước được toàn vẹn, nhân dân sống trong hoà bình, tự do. Đã 12 lần đi bầu cử trôi qua, tôi cũng như những người cùng thời đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất nước nhưng những cảm xúc mỗi dịp này vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi càng thêm tự hào và đầy niềm tin vào thế hệ trẻ".

15:44 Ngày 22/05/2016

Tính đến 15h45, toàn tỉnh Kon Tum đã có 98% cử tri đã thực hiện quyền công dân. Ba huyện và 78 xã, phường trong toàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, an toàn. Mặc dù ở một số địa phương của huyện Đắk Glei, Đắk Hà đang có mưa dông rất lớn nhưng không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

15:30 Ngày 22/05/2016

Vinh dự, tự hào là chiến sỹ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung sỹ Trần Xuân Thành, Đội cảnh vệ đặc biệt, Đoàn 275 chia sẻ: “Là một chiến sỹ, một cử tri lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy hồi hộp, hãnh diện. Tôi tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu được tham gia vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp sẽ có đủ đức, đủ tài, góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển”.

15:20 Ngày 22/05/2016

Ông Hoàng Ngọc, dân tộc Tày, 79 tuổi đời, 53 năm tuổi Đảng, cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết: “Mặc dù đã nhiều lần bỏ phiếu bầu các đại biểu của nhân dân, nhưng sáng hôm nay khi cầm lá phiếu trên tay tôi có cảm xúc rất khó tả. Tôi cũng hy vọng các đại biểu khi được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt, ngày càng gần dân, quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng quê hương giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (Quang Đán đưa tin từ Tân Trào)

15:10 Ngày 22/05/2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Một tuần qua, sau khi người dân nhận được danh sách đã có thời gian mạn đàm về tiểu sử, quá trình công tác, những điều kiện, tiêu chuẩn của từng ứng cử viên. Bà con có thể trao đổi ngay trong bữa ăn, ngay trong giờ gia đình họp mặt chung. Có cử tri đến sáng 22/5 vẫn còn cân nhắc để lựa chọn ra đại biểu trước khi bầu... Điều đó cho thấy cử tri đã thể hiện trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn ra những ứng cử viên xứng đáng. Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, điểm mới trong cuộc bầu cử lần này được thể hiện trong Luật bầu cử là người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Một tuần qua, sau khi người dân nhận được danh sách đã có thời gian mạn đàm về tiểu sử, quá trình công tác, những điều kiện, tiêu chuẩn của từng ứng cử viên. Bà con có thể trao đổi ngay trong bữa ăn, ngay trong giờ gia đình họp mặt chung. Có cử tri đến sáng 22/5 vẫn còn cân nhắc để lựa chọn ra đại biểu trước khi bầu... Điều đó cho thấy cử tri đã thể hiện trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn ra những ứng cử viên xứng đáng. Nhân dân đã thể hiện sự cân nhắc, thận trọng trong chọn lựa đại biểu. 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, điểm  mới trong cuộc bầu cử lần này được thể hiện trong Luật bầu cử là người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
15:00 Ngày 22/05/2016

Lần đầu tiên trong đời được thực hiện quyền công dân, hai cử tri trẻ là Lê Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Thu Minh, cùng sinh năm 2008, ở xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hy vọng những đại biểu mình bầu ra sẽ thực sự là những người đại diện cho nhân dân nói chung, xã đảo nói riêng, có nhiều đóng góp giúp người dân xã đảo Minh Châu ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. (Văn Đức đưa tin từ Minh Châu)

14:50 Ngày 22/05/2016

Khác với mọi ngày, đảo ngọc Phú Quốc vốn xinh đẹp, hôm nay càng lộng lẫy, tươi vui hơn với cờ hoa trang hoàng rực rỡ khắp mọi nơi, cờ Tổ quốc bay trong gió. Tại hai thị trấn Dương Đông, An Thới và trung tâm các xã, đường phố phong quang, sạch đẹp điểm xuyến những bức tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt, 103 tổ bầu cử trên đảo được bày trí đẹp mắt, trang nghiêm để cho gần 72.000 cử tri Phú Quốc cùng với cử tri trong tỉnh bầu chọn 8 đại biểu Quốc hội , 65 đại biểu HĐND tỉnh. Cử tri Lê Văn Nghĩa, thị trấn An Thới nói: “Cùng với cả nước, Phú Quốc đang trên đà phát triển. Tôi mong sao các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đắc cử kỳ này tiếp tục xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu và giàu đẹp hơn, xứng đáng với tên gọi đảo ngọc. Bên cạnh đó, Phú Quốc là vùng biển đảo nên càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”

14:43 Ngày 22/05/2016

Ngày 22/5, hòa chung không khí của cả nước, tất cả các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện trong cả nước đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền bầu cử của mình. Mỗi cử tri - bệnh nhân đều được tự tay bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo đủ đức đủ tài đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Cử tri Phạm Huy Tuy (Hải Phòng) đang điều trị tại Khoa ung bướu Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: Tôi rất xúc động và thật vinh dự. Mặc dù phải nằm một chỗ nhưng các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức đã đưa danh sách, lý lịch trích ngang của người ứng cử cho chúng tôi xem. Tôi đã nghiên cứu kỹ những đại biểu ứng cử để lựa chọn chính xác những người đủ đức, đủ tài.

Ngày 22/5, hòa chung không khí của cả nước, tất cả các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện trong cả nước đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền bầu cử của mình. Mỗi cử tri - bệnh nhân đều được tự tay bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo đủ đức đủ tài đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Cử tri Phạm Huy Tuy (Hải Phòng) đang điều trị tại Khoa ung bướu Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: Tôi rất xúc động và thật vinh dự. Mặc dù phải nằm một chỗ nhưng các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức đã đưa danh sách, lý lịch trích ngang của người ứng cử cho chúng tôi xem. Tôi đã nghiên cứu kỹ những đại biểu ứng cử để lựa chọn chính xác những người đủ đức, đủ tài.
Cử tri Phạm Huy Tuy bỏ phiếu vào thùng phiếu lưu động do đơn vị bầu cử phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mang đến bệnh viện. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
14:30 Ngày 22/05/2016

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 14h số cử tri đi bầu cử đã đạt 97% tổng số cử tri trong danh sách. Toàn tỉnh có 58 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, thông tin liên lạc không có vấn đề gì phát sinh trong ngày bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 14h số cử tri đi bầu cử đã đạt 97% tổng số cử tri trong danh sách. Toàn tỉnh có 58 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, thông tin liên lạc không có vấn đề gì phát sinh trong ngày bầu cử.
Bí thư huyện ủy Ngọc Hồi, Nguyễn Thanh Hà trò chuyện với các cử tri đồng bào dân tộc Bờ Râu, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Viết Tôn
14:26 Ngày 22/05/2016

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?
14:19 Ngày 22/05/2016

13 giờ 45 phút ngày 22/5, thùng phiếu di động đã được mang đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để cử tri ở đây thực hiện quyền công dân của mình.

13 giờ 45 phút ngày 22/5, thùng phiếu di động đã được mang đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để cử tri ở đây thực hiện quyền công dân của mình.
Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN
14:10 Ngày 22/05/2016

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nội vụ, công tác tổ chức bầu cử ở các tỉnh, thành phố diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, nghiêm túc tạo được không khí sôi nổi và ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Lễ khai mạc có sự tham dự của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, người có uy tín. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu có sự tham của phóng viên báo, đài… của Trung ương, địa phương để đưa tin về tình hình tổ chức ngày bầu cử trong cả nước. Nhìn chung, các khu vực bỏ phiếu trong cả nước việc khai mạc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định, một số khu vực bỏ phiếu đã được Tổ bầu cử quyết định khai mạc sớm trước 7 giờ nhưng không sớm hơn 5 giờ theo đúng quy định của Luật.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nội vụ, công tác tổ chức bầu cử ở các tỉnh, thành phố diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, nghiêm túc tạo được không khí sôi nổi và ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Lễ khai mạc có sự tham dự của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, người có uy tín. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu có sự tham của phóng viên báo, đài… của Trung ương, địa phương để đưa tin về tình hình tổ chức ngày bầu cử trong cả nước. Nhìn chung, các khu vực bỏ phiếu trong cả nước việc khai mạc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định, một số khu vực bỏ phiếu đã được Tổ bầu cử quyết định khai mạc sớm trước 7 giờ nhưng không sớm hơn 5 giờ theo đúng quy định của Luật.
Chức sắc đồng bào Chăm ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Công Thử/TTXVN
13:20 Ngày 22/05/2016

Hãng tin Prensa Latina (Cuba) đưa tin, ngay từ sáng sớm đông đảo người dân Việt Nam đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phóng viên PL có mặt tại một số điểm bỏ phiếu ở Hà Nội cho biết, thông tin về các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bỏ phiếu, người dân tham gia bỏ phiếu trong bầu không khí phấn khởi, vui tươi và tin tưởng. Bản tin của PL khẳng định, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2016 và đã thực sự trở thành một ngày hội của toàn dân tộc Việt Nam.

Hãng tin Prensa Latina (Cuba) đưa tin, ngay từ sáng sớm đông đảo người dân Việt Nam đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phóng viên PL có mặt tại một số điểm bỏ phiếu ở Hà Nội cho biết, thông tin về các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bỏ phiếu, người dân tham gia bỏ phiếu trong bầu không khí phấn khởi, vui tươi và tin tưởng. Bản tin của PL khẳng định, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2016 và đã thực sự trở thành một ngày hội của toàn dân tộc Việt Nam.
13:01 Ngày 22/05/2016

Trả lời phỏng vấn tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã cập nhật tình hình bầu cử trên cả nước tính đến 11h30 ngày 22/5. Ông cho biết, số liệu cập nhật đến 11h30 sáng 22/5, trên toàn quốc, từ Hà Giang cho tới Cà Mau, cơ bản cử tri đi bầu cử rất tích cực. Trong đó, Quảng Nam số cử tri đi bầu cử đạt 92,6%; Yên Bái 91,75%; Quảng Trị, Kon Tum, Sơn La đạt trên 90%; Hòa Bình 89%; Quảng Ngãi 88,48%; Hậu Giang 84,12%; Ngệ An trên 80%; Cao Bằng 81,51%; Đắc Lắc 80%...

12:45 Ngày 22/05/2016

Số lượng ĐBQH Việt Nam qua các thời kỳ: Quốc hội khóa I (1946 - 1960): 403 đại biểu. Quốc hội khóa II (1960 - 1964): 453 đại biểu. Quốc hội khóa III (1964 - 1971): 453 đại biểu. Quốc hội khóa IV (1971 - 1975): 420 đại biểu. Quốc hội khóa V (1975 - 1976): 424 đại biểu. Quốc hội khóa VI (1976-1981): 492 đại biểu. Quốc hội khóa VII (1981 - 1987): 496 đại biểu. Quốc hội khóa VIII (1987-1992): 496 đại biểu. Quốc hội khóa IX (1992-1997): 395 đại biểu. Quốc hội khóa X (1997 - 2002): 450 đại biểu. Quốc hội khóa XI (2002 - 2007): 498 đại biểu. Quốc hội khóa XII (2007-2011): 493 đại biểu. Quốc hội khóa XIII (2011-2016): 493 đại biểu.

Nguồn: quochoi.vn
12:30 Ngày 22/05/2016

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Bầu cử

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Bầu cử
Đồ họa TTXVN
12:14 Ngày 22/05/2016

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Dương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Dương.
Ảnh: Quách Lắm/TTXVN
12:13 Ngày 22/05/2016

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở các tổ bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở các tổ bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến kiểm tra, giám sát tại điểm bầu cử số 8, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
12:02 Ngày 22/05/2016

Tính tới thời điểm 11h ngày 22/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết một số địa phương đã có trên 70% cử tri tiến hành bầu cử như Hà Giang; Cà Mau khoảng 60%; các địa phương miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng xấp xỉ 70%; một số điểm bầu cử tại Hà Nội hiện đã đạt 100%.

Tính tới thời điểm 11h ngày 22/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết một số địa phương đã có trên 70% cử tri tiến hành bầu cử như Hà Giang; Cà Mau khoảng 60%; các địa phương miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng xấp xỉ 70%; một số điểm bầu cử tại Hà Nội hiện đã đạt 100%.
Kiểm tra công tác niêm phong hòm phiếu trong công tác bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh/TTXVN
11:44 Ngày 22/05/2016

Các thành viên đơn vị bầu cử số 1, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) mang hòm phiếu phụ đến tận nhà và hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.

Các thành viên đơn vị bầu cử số 1, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) mang hòm phiếu phụ đến tận nhà và hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.
Ảnh: Quang Đán/TTXVN
11:30 Ngày 22/05/2016

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, tính đến 11 giờ ngày 22/5, tổng số cử tri tại Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu là 3.724.997 người, đạt 71,58%. 83 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu cử.

11:30 Ngày 22/05/2016

Người dân nô nức đi bầu cử tại điểm bầu cử Nhà văn hóa tổ 17, phường Kiến Hưng, Hà Đông.

Người dân nô nức đi bầu cử tại điểm bầu cử Nhà văn hóa tổ 17, phường Kiến Hưng, Hà Đông.
Ảnh:Tạ Nguyên.
11:28 Ngày 22/05/2016

Đồng bào Dao bỏ phiếu bầu tại tổ bầu cử số 8, tại thôn 8 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đồng bào Dao bỏ phiếu bầu tại tổ bầu cử số 8, tại thôn 8 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
11:22 Ngày 22/05/2016

Tính đến 11 giờ ngày 22/5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết số cử tri đi bầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tỷ lệ khá cao, trên 46%, đặc biệt xã Thái Mỹ (Củ Chi) đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đang diễn ra rất tốt đẹp, đó là kết quả của cả quá trình chuẩn bị của các cơ quan, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến địa phương và cả ý thức trách nhiệm của người dân thành phố.

11:19 Ngày 22/05/2016

Các vị sư chùa Ghositaram xem lại thông tin ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu cử, tại điểm bầu cử chùa Ghositaram, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi,tỉnh Bạc Liêu.

Các vị sư chùa Ghositaram xem lại thông tin ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu cử, tại điểm bầu cử chùa Ghositaram, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi,tỉnh Bạc Liêu.
Ảnh:Thanh Liêm/TTXVN.
11:17 Ngày 22/05/2016

Chức sắc đồng bào Chăm ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam,Ninh Thuận làm thủ tục bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4.

Chức sắc đồng bào Chăm ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam,Ninh Thuận làm thủ tục bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4.
Ảnh:Công Thử/TTXVN.
11:11 Ngày 22/05/2016

Cử tri dân tộc Thái bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 3, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ảnh: Công Luật/TTXVN.
11:10 Ngày 22/05/2016

Theo Ủy ban bầu cử của tỉnh Kon Tum, đến 11 giờ ngày 22/5 tỉnh Kon Tum đã có 90% cử tri đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh đã có 403 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử.

11:09 Ngày 22/05/2016

Cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu tổ 6,7,8,9 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu tổ 6,7,8,9 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN.
11:08 Ngày 22/05/2016

Theo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành phố Hà Nội, tính đến 11 giờ ngày 22/5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 3.724.997 người, đạt 71,58%. 83 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu cử; trong đó huyện Sóc Sơn có 13 khu vực; quận Hà Đông có 1 khu vực; huyện Gia Lâm có 6 khu vực; huyện Chương Mỹ có 12 khu vực; thị xã Sơn Tây có 24 khu vực; huyện Ba Vì có 12 khu vực; huyện Phúc Thọ có 1 khu vực; huyện Thạch Thất có 9 khu vực; huyện Đông Anh có 5 khu vực.

11:07 Ngày 22/05/2016

Có mặt tại điểm bỏ phiếu, ông Thạch Phol, ấp Cái Mòi, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển cho biết: “Tôi cũng như đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Ðất Mũi có dịp gặp gỡ những ứng cử viên HÐND các cấp, được nghe chương trình hành động của các vị ứng cử. Ða phần những vị ra ứng cử lần này có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đây là điều phấn khởi cho cử tri để họ chọn những vị đủ đức, đủ tài. Tôi cũng mong rằng, dù trúng cử hay không trúng cử các vị cũng cần quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, quan tâm xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp".

10:48 Ngày 22/05/2016

Sinh viên Phạm Văn Tú trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh được chủ nhà trọ đăng kí bầu cử tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, lần đầu tiên đi bỏ phiếu chia sẻ: "Em rất vui vì mình được thực hiện quyền công dân của mình" .

Sinh viên Phạm Văn Tú trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh được chủ nhà trọ đăng kí bầu cử  tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, lần đầu tiên đi bỏ phiếu chia sẻ:
Ảnh: Hoàng Tuyết/báo Tin Tức
10:43 Ngày 22/05/2016

Các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, AP, Tân Hoa xã... hôm nay đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam.

Các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, AP, Tân Hoa xã... hôm nay đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam.
Hãng tin Reuters đưa tin về sự kiện bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22/5. Ảnh chụp màn hình
10:40 Ngày 22/05/2016

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, năm nay đã 99 tuổi vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu tại phường 7, quận 3, TP.HCM.

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, năm nay đã 99 tuổi vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu tại phường 7, quận 3, TP.HCM.
Ảnh: Cộng tác viên
10:36 Ngày 22/05/2016

Ngày 22/5, 12 vạn công nhân ngành than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cùng với cử tri cả nước đã có tập trung đông đủ các tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ngày 22/5, 12 vạn công nhân ngành than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cùng với cử tri cả nước đã có tập trung đông đủ các tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.
Công nhân của Công ty Than Mạo Khê – TKV tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 18 phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tại khu tập thể Vĩnh Xuân. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
10:31 Ngày 22/05/2016

Ghi nhận của phóng viên Đan Phương lúc 10 giờ 30 tại điểm bầu cử ở Khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dù trời mưa nhưng các sinh viên vẫn đứng xếp thành hàng dài chờ đợi để được bỏ phiếu. Tình hình an ninh ở khu vực cũng khá ổn định, sinh viên xếp hàng trật tự và được sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên phục vụ bầu cử.

Ghi nhận của phóng viên Đan Phương lúc 10 giờ 30 tại điểm bầu cử ở Khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dù trời mưa nhưng các sinh viên vẫn đứng xếp thành hàng dài chờ đợi để được bỏ phiếu. Tình hình an ninh ở khu vực cũng khá ổn định, sinh viên xếp hàng trật tự và được sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên phục vụ bầu cử.
10:20 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (phải) đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (phải) đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN
10:18 Ngày 22/05/2016

Sáng nay, đông đảo người dân người Hoa và người Chăm khu vực quận 5 đã đến điểm bỏ phiếu số 75, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng nay, đông đảo người dân người Hoa và người Chăm khu vực quận 5 đã đến điểm bỏ phiếu số 75, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Tràng Dương/TTXVN
10:16 Ngày 22/05/2016

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Ảnh:Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN.
10:15 Ngày 22/05/2016

Theo Ủy ban bầu cử huyện Mường Khương (Lào Cai), đến thời điểm này cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo liên tục, cử tri đi bỏ phiếu tập trung, không bị gián đoạn mặc dù sáng nay trời mưa to. Đến nay, có 7 xã là: Tả Thàng, Nấm Lư, Dìn Chin, Tả Ngài Chồ, Nậm Chảy, Thanh Bình, Pha Long có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Các xã, thị trấn còn lại có tỷ lệ cử tri đã bầu cử đạt trên 80% tổng cử tri của xã, thị trấn. Số cử tri chưa đi bầu, các Tổ bầu cử tiếp tục vận động, tuyên truyền đến bầu cử đảm bảo thời gian. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo, không phát sinh những vụ việc phức tạp. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai công tác bảo vệ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn theo kế hoạch. Đến nay, chưa có đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử.

10:15 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Xuân Cường cho biết, thông tin từ UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này TP Hà Nội đã có 2,7 triệu cử tri trên thổng số 5,2 triệu cử tri đi bầu (đạt 52,95%). Có 14 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Phóng viên Xuân Cường cho biết, thông tin từ UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này TP Hà Nội đã có 2,7 triệu cử tri trên thổng số 5,2 triệu cử tri đi bầu (đạt 52,95%). Có 14 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Ảnh chụp màn hình thông báo của UBND TP Hà Nội về tình hình bầu cử trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Cường
10:15 Ngày 22/05/2016

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 9h sáng, ở tất cả các điểm bỏ phiếu của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum số cử tri đi bầu đạt khoảng 60% tổng số cử tri trong danh sách. Có 44 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Ngày diễn ra bầu cử trên địa bàn Kon Tum thời tiết thuận lợi, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

10:14 Ngày 22/05/2016

Phóng viên An Hiếu cho biết, đông đảo người dân xếp hàng bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 25 phường Bến Nghé, Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Phóng viên An Hiếu cho biết, đông đảo người dân xếp hàng bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 25 phường Bến Nghé, Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh).
Ảnh: An Hiếu.
10:10 Ngày 22/05/2016

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 97, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn giám sát đã đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử, nhấn mạnh các tổ bầu cử cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái nhất để người dân thực hiện quyền công dân của mình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 97, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh. 

Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn giám sát đã đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử, nhấn mạnh các tổ bầu cử cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái nhất để người dân thực hiện quyền công dân của mình.
Ảnh: Thế Anh/TTXVN
10:06 Ngày 22/05/2016

Lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
10:05 Ngày 22/05/2016

Cử tri xã Gành Dầu (Phú Quốc) bỏ phiếu bầu cử.

 Cử tri xã Gành Dầu (Phú Quốc) bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh:Lê Huy Hải/TTXVN.
10:01 Ngày 22/05/2016

Cũng trong sáng nay, tại tổ bầu cử số 1, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực này.

10:00 Ngày 22/05/2016

Thông tin từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 10h00, Văn phòng đã nhận được Báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử của 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang, tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

10:00 Ngày 22/05/2016

Mặc dù tuổi cao nhưng sáng 22/5, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đến khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tự tay bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

09:55 Ngày 22/05/2016

"Tôi đọc kỹ tiểu sử của các ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và dựa vào thành tích để lựa chọn bỏ phiếu cho các đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho kỳ vọng của nhân dân. Tôi nghĩ bản thân mình phải cân nhắc kỹ và có trách nhiệm để chọn lựa người làm việc tốt cho dân và xã hội. Tôi chọn ứng cử viên trẻ có năng lực, vì những đại biểu này năng động, dám đấu tranh cho nhân dân và không phụ lại lòng tin của cử tri", cử tri giáo dân Nguyễn Thị Mậu (người đang bỏ phiếu), 76 tuổi đi bầu cử tại điểm bầu cử số 6 thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết.

Ảnh: Việt Hoàng
09:52 Ngày 22/05/2016

Cử tri Đinh Thị Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất, khoa Dệt may, da giày, thời trang (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: “Được cầm lá phiếu trên tay, tham gia bầu cử, em có cảm giác mình trưởng thành hơn. Em nghĩ rằng, lá phiếu của mỗi công dân sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử. Em mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp giáo dục nước nhà phát triển ngang bằng với các nước trong khu vực".

Cử tri Đinh Thị Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất, khoa  Dệt may, da giày, thời trang (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: “Được cầm lá phiếu trên tay, tham gia bầu cử, em có cảm giác mình trưởng thành hơn. Em nghĩ rằng, lá phiếu của mỗi công dân sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử. Em mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp giáo dục nước nhà phát triển ngang bằng với các nước trong khu vực
Ảnh: Hữu Vinh
09:50 Ngày 22/05/2016

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 51, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 51, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
09:33 Ngày 22/05/2016

Cử tri quân nhân tại Quân khu 7 (TP.HCM) nô nức đi bỏ phiếu.

Cử tri quân nhân tại Quân khu 7 (TP.HCM) nô nức đi bỏ phiếu.
Ảnh: Lê Linh
09:30 Ngày 22/05/2016

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 9h sáng, ở tất cả các điểm bỏ phiếu của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum số cử tri đi bầu đạt khoảng 60% tổng số cử tri trong danh sách. Có 44 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Ngày diễn ra bầu cử trên địa bàn Kon Tum thời tiết thuận lợi, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 9h sáng, ở tất cả các điểm bỏ phiếu của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum số cử tri đi bầu đạt khoảng 60% tổng số cử tri trong danh sách. Có 44 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Ngày diễn ra bầu cử trên địa bàn Kon Tum thời tiết thuận lợi, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.
Cử tri là thương binh nặng được cán bộ trợ giúp đến bên hòm phiếu để bỏ phiếu. Ảnh: Viết Tôn.
09:30 Ngày 22/05/2016

Tại tổ bầu cử số 2, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại tổ bầu cử số 2, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
09:30 Ngày 22/05/2016

Đúng 7 giờ, tất cả các tổ bầu cử ở huyện Phú Quốc đồng loạt khai mạc, tiến hành bầu cử trong hạnh phúc, tươi vui trên gương mặt người dân xứ đảo. Huyện Phú Quốc có 103 tổ bầu với gần 72.000 cử tri. Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Phú Quốc cho biết: " Phú Quốc hiện có hơn 1.000 khách du lịch lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn và huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để những cử tri này thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước. Huyện cũng đã bố trí nhiều điểm bỏ phiếu tại những công trường lớn đang thi công xây dựng để công nhân đi bầu cử thuận tiện. Ngoài ra, tổ chức thùng phiếu lưu động đưa đến bệnh viện, trại tạm giam để cử tri bỏ phiếu”.

09:28 Ngày 22/05/2016

Cử tri cuối cùng Hồ Ngấn Sèng bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu trung tâm xã Nậm Chẩy, huyện Mường Khương (Lào Cai).

Cử tri cuối cùng Hồ Ngấn Sèng bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu trung tâm xã Nậm Chẩy, huyện Mường Khương (Lào Cai).
Ảnh: Trọng Thủy
09:25 Ngày 22/05/2016

Cử tri đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Cử tri đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu.
Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN
09:20 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
09:08 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Lê Sơn cho biết tại Trung tâm HLTT Quốc gia 1 Hà Nội, Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội), công tác bầu cử đã diễn ra an toàn. Trong tâm trạng náo nức, VĐV Phan Thị Hà Thanh (VĐV đội tuyển TDDC Quốc gia), người đã giành tấm vé tham dự Olympic 2016 tới đây, chia sẻ: "Các VĐV hiện đã được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên đời sống tương đối ổn định. Các vấn đề như y tế, giáo dục, giải trí tại Trung tâm được quan tâm hơn nhiều. Qua đợt bầu cử này, tôi hy vọng các đại biểu được nhân dân tín nhiệm sẽ quan tâm, lo lắng cho cuộc sống của người dân nhiều hơn, nhất là những VĐV còn nhiều khó khăn".

Phóng viên Lê Sơn cho biết tại Trung tâm HLTT Quốc gia 1 Hà Nội, Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội), công tác bầu cử đã diễn ra an toàn. Trong tâm trạng náo nức, VĐV Phan Thị Hà Thanh (VĐV đội tuyển TDDC Quốc gia), người đã giành tấm vé tham dự Olympic 2016 tới đây, chia sẻ:
Đông đảo các vận động viên tại Trung tâm bỏ phiếu bầu cử.
09:05 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Viết Tôn cho biết, sau 2 giờ bỏ phiếu, đến 9h, cử tri làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã đi bầu cử đạt gần 100%. Ông Thao Lợi, dân tộc Bờ Râu, trưởng làng Đắk Mế, xã Bờ Y kỳ vọng: "Mong muốn của mình là bà con dân tộc trong thôn giảm nghèo, có đất sản suất, nước sinh hoạt, được vay vốn ngân hàng. Con em đồng bào dân tộc được học hành, người dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước...".

Phóng viên Viết Tôn cho biết, sau 2 giờ bỏ phiếu, đến 9h, cử tri làng Đắk Mế, xã Bờ Y,  huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã đi bầu cử đạt gần 100%. Ông Thao Lợi, dân tộc Bờ Râu, trưởng làng Đắk Mế, xã Bờ Y kỳ vọng:
09:05 Ngày 22/05/2016

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 9 giờ sáng 22/5, ở tất cả các điểm bỏ phiếu của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum số cử tri đi bầu đạt khoảng 60% tổng số cử tri trong danh sách. Có 44 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Ngày diễn ra bầu cử trên địa bàn Kon Tum thời tiết thuận lợi, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Theo Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 9 giờ sáng 22/5, ở tất cả các điểm bỏ phiếu của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum số cử tri đi bầu
 đạt khoảng 60% tổng số cử tri trong danh sách. Có 44 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Ngày diễn ra bầu cử trên địa bàn Kon Tum thời tiết thuận lợi, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.
Già làng A Vang, thương binh nặng ở thôn Đăk Mế, xã Bờ Râu, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến thực hiện quyền công dân. Ảnh: Viết Tôn
09:00 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN
09:00 Ngày 22/05/2016

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thực hiện quyền công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Chọn cho mình chiếc áo trắng trẻ trung và giản dị, Giải triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2011, Giải “Nghệ sĩ mới của năm” của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015 chia sẻ: “Quân thực sự hãnh diện và hân hoan khi cầm lá phiếu trên tay và thực hiện nghĩ vụ công dân là bầu cử. Sinh ra trong một gia đình làm chính trị, Quân hiểu sâu sắc về việc bầu cử. Quân rất mong các bạn trẻ như Quân thực sự nghiêm túc trong việc này, hãy tìm hiểu sâu sắc và nghiêm túc với những lá phiếu, bởi khi chúng ta sống có trách nhiệm với đất nước này nghĩa là chúng ta có trách nhiệm với chính mình!”

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thực hiện quyền công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Chọn cho mình chiếc áo trắng trẻ trung và giản dị, Giải triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2011, Giải “Nghệ sĩ mới của năm” của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015 chia sẻ: “Quân thực sự hãnh diện và hân hoan khi cầm lá phiếu trên tay và thực hiện nghĩ vụ công dân là bầu cử. Sinh ra trong một gia đình làm chính trị, Quân hiểu sâu sắc về việc bầu cử. Quân rất mong các bạn trẻ như Quân thực sự nghiêm túc trong việc này, hãy tìm hiểu sâu sắc và nghiêm túc với những lá phiếu, bởi khi chúng ta sống có trách nhiệm với đất nước này nghĩa là chúng ta có trách nhiệm với chính mình!”
09:00 Ngày 22/05/2016

Cử tri Điện Biên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Cử tri Điện Biên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.
Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
08:53 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Việt Hoàng cho biết, tại điểm bầu cử số 6 thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Nội) có 854 cử tri, trong đó 60% là người công giáo. Đến thời điểm này đã có một nửa số giáo dân đi bầu cử.

Phóng viên Việt Hoàng cho biết, tại điểm bầu cử số 6 thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Nội) có 854 cử tri, trong đó 60% là người công giáo. Đến thời điểm này đã có một nửa số giáo dân đi bầu cử.
08:53 Ngày 22/05/2016

Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1.

Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1.
Ảnh Quang Đán/TTXVN.
08:52 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN
08:50 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ảnh: Trần Việt/TTXVN
08:50 Ngày 22/05/2016

Ca nương Nguyễn Kiều Anh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Từ rất sớm, cô đã dậy để đi bầu cử như lời mẹ dặn. Ca nương Nguyễn Kiều Anh chia sẻ: “Mẹ em làm cán bộ đã gần 20 năm nay, cũng trong danh sách Đại biểu Hội đồng Nhân dân đợt này. Thế nên từ đầu tuần, mẹ đã dặn em "Con nhớ sáng sớm dậy đi bầu cử cho gương mẫu con nhé". Nghe lời mẹ sáng chủ nhật nhưng quyết không "nướng", dậy thật sớm, đến nơi đọc thật kỹ tiểu sử của từng đại biểu và bầu cử một cách có trách nhiệm.

Ca nương Nguyễn Kiều Anh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4,  phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Từ rất sớm, cô đã dậy để đi bầu cử như lời mẹ dặn. Ca nương Nguyễn Kiều Anh chia sẻ: “Mẹ em làm cán bộ đã gần 20 năm nay, cũng trong danh sách Đại biểu Hội đồng Nhân dân đợt này. Thế nên từ đầu tuần, mẹ đã dặn em
08:45 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Xuân Cường cho biết tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đông đảo cử tri đã đi bỏ phiếu. Tại khu vực bầu cử số 5, có khoảng 1300 cử tri, trong đó có 150 sinh viên tham gia bỏ phiếu.

Phóng viên Xuân Cường cho biết tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đông đảo cử tri đã đi bỏ phiếu. Tại khu vực bầu cử số 5, có khoảng 1300 cử tri, trong đó có 150 sinh viên tham gia bỏ phiếu.
08:36 Ngày 22/05/2016

Chiến sĩ Nguyễn Văn Phương, quê Quảng Bình, nhập ngũ năm 2015 đang làm nhiệm vụ tại Trạm rađa 545, Trung đoàn 351, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân nằm trên điểm cao 696 điểm cao nhất của Bán đảo Sơn Trà, lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công dân cho biết Bộ tư lệnh đã bố trí thùng phiếu phụ đưa đến tận nơi rất thuận tiện để cán bộ, chiến sĩ đơn vị đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và nghĩa vụ của cử tri, vì vậy anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cử tri Phương mong muốn những người được lựa chọn sẽ xứng đáng là những đại biểu vì dân, lo cho dân và cho đất nước...

08:35 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Nam Hoàng cho biết từ Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân đã thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Bệnh nhân Mai Thị Chính (SN 1939) bị bệnh khớp rất cảm ơn ban bầu cử đã giúp đỡ bệnh nhân được thực hiện quyền bầu cử.

Phóng viên Nam Hoàng cho biết từ Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân đã thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Bệnh nhân Mai Thị Chính (SN 1939) bị bệnh khớp rất cảm ơn ban bầu cử đã giúp đỡ bệnh nhân được thực hiện quyền bầu cử.
08:35 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Hoàng Tuyết cho biết, Mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Sè được cán bộ mang thùng phiếu đến nhà để Mẹ bỏ phiếu tại nhà. Mẹ là Mẹ VNAH còn lại duy nhất trong 68 Mẹ của xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP.HCM).

Phóng viên Hoàng Tuyết cho biết, Mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Sè được cán bộ mang thùng phiếu đến nhà để Mẹ bỏ phiếu tại nhà. Mẹ là Mẹ VNAH còn lại duy nhất trong 68 Mẹ của xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP.HCM).
08:32 Ngày 22/05/2016

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Minh Chính đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Minh Chính đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội).
Ảnh: Nhật Anh/TTXVN
08:27 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đến bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
08:20 Ngày 22/05/2016

Gia đình anh Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1971, trú tại số nhà 78A Hàng Bồ cùng gia đình tham gia bầu cử khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Gia đình anh Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1971, trú tại số nhà 78A Hàng Bồ cùng gia đình tham gia bầu cử khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ảnh: Lê Phú
08:19 Ngày 22/05/2016

Cử tri bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu số 2.

Cử tri bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu số 2.
Ảnh: Quý Trung/TTXVN
08:19 Ngày 22/05/2016

Đại diện ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 17 phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra, niêm phong hòm phiếu.

Đại diện ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 17 phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra, niêm phong hòm phiếu.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN
08:19 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 82, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 82, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh: An Hiếu/TTXVN
08:15 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Trọng Thủy tại Mường Khương cho biết mặc dù sáng nay trời mưa rất to nhưng đến 7h30 tại 9 điểm bỏ phiếu của xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương (Lào Cai), nơi có trên 80% là đồng bào dân tộc Mông đã có 99% cử tri đi bỏ phiếu. Đến 8 giờ, Tổ bỏ phiếu số 7 thôn Cốc Râm B đã mang hòm phiếu về xã để tiến hành kiểm phiếu.

07:50 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Anh Đức cho biết tại số 39, Trần Quốc Thảo, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 41, đúng 7 giờ 30, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Đức Tổng giám mục cho biết: “Tôi và những giáo dân khác cũng là công dân của đất nước nên chúng tôi phải có nghĩa vụ với đất nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Tôi mong muốn đất nước chọn ra những đại biểu có tài, đức để xây dựng đất nước hòa bình, phát triển”.

Phóng viên Anh Đức cho biết tại số 39, Trần Quốc Thảo, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 41, đúng 7 giờ 30, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Đức Tổng giám mục cho biết: “Tôi và những giáo dân khác cũng là công dân của đất nước nên chúng tôi phải có nghĩa vụ với đất nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Tôi mong muốn đất nước chọn ra những đại biểu có tài, đức để xây dựng đất nước hòa bình, phát triển”.
07:50 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Việt Hoàng cho biết tại điểm bầu cử số 5 thuộc thôn Phú Nghĩa (xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ 7 giờ sáng đã có đông đảo cử tri đến bỏ phiếu. Huyện Thạch Thất có 173 điểm bầu cử, trong đó xã Phú Kim có 8 điểm bầu cử và 6.840 cử tri.

Phóng viên Việt Hoàng cho biết tại điểm bầu cử số 5 thuộc thôn Phú Nghĩa (xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội)  từ 7 giờ sáng đã có đông đảo cử tri đến bỏ phiếu. Huyện Thạch Thất có 173 điểm bầu cử, trong đó xã Phú Kim có 8 điểm bầu cử và 6.840 cử tri.
Nhà sư Nguyễn Thị Tuyết, trụ trì chùa Phú Nghĩa bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 5.
07:44 Ngày 22/05/2016

Tại địa điểm bầu cử số 3 phường Trường An, thành phố Huế nơi có chùa Từ Đàm, ngay từ sáng sớm có đông đảo đồng bào Phật tử đã đi bầu cử.

Tại địa điểm bầu cử số 3 phường Trường An, thành phố Huế nơi có chùa Từ Đàm, ngay từ sáng sớm có đông đảo đồng bào Phật tử đã đi bầu cử.
Hoà thượng Thích Hải Ấn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phất giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đến địa điểm số 3 phường Trường An bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN
07:39 Ngày 22/05/2016

Công nhân thuộc công ty Ponyuen, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có mặt tại một điểm bầu cử của quận.

Công nhân thuộc công ty Ponyuen, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có mặt tại một điểm bầu cử của quận.
Ảnh: Nhung Hiếu (từ TP HCM)
07:38 Ngày 22/05/2016

Cử tri Hoàng Đức Việt, sinh viên Đại học Bách Khoa (Hà Nội) lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu đi bầu cử.

Cử tri Hoàng Đức Việt, sinh viên Đại học Bách Khoa (Hà Nội) lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu đi bầu cử.
Ảnh: Hữu Vinh/báo Tin Tức
07:33 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Lê Nghĩa đưa tin: Từ sáng sớm, bà con xã đảo Thạnh An, thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM) đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15. Do là xã đảo duy nhất của TP.HCM, ngay từ những ngày đầu tháng 5, huyện đã vận động các tổ trưởng bám sát địa bàn, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân. Sau hơn 1 giờ khai mạc, đã có hơn 1.000 lượt bà con đến các điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân, đạt gần 40% tổng số lượng cử tri trên địa bàn.

07:30 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu này.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu này.
Ảnh: Nam Hoàng.
07:30 Ngày 22/05/2016

Đang thực hiện chuyến lưu diễn tại các tỉnh miền Trung phục vụ nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc, nên sáng 22/5, vợ chồng NSƯT Chí Trung, Ngọc Huyền đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Trường Thi (Thành phố Vinh, Nghệ An). “Do có kế hoạch lưu diễn từ sớm, nên vợ chồng tôi đã ra phường Tràng Tiền (Hà Nội), điểm bỏ phiếu theo pháp lý, xin rút khỏi khu vực bỏ phiếu phường Tràng Tiền để chuyển sang bỏ phiếu tại phường Trường Thi (TP Vinh). Lý do là vợ chồng tôi cũng không còn nhiều thời gian để tham gia bỏ phiếu nữa, năm nay tôi cũng 55 tuổi rồi, lần tới bỏ phiếu cũng đã 60 tuổi. Vậy nên không thể bỏ lỡ lần thực hiện nghĩa vụ công dân này của mình”- NSƯT Chí Trung chia sẻ. Cũng theo NSƯT Chí Trung, là lần đầu tiên bỏ phiếu xa nhà và cũng là lần đầu tiên vợ chồng anh được cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của ngày hội non sông này. 6 giờ sáng, hai vợ chồng anh đã chuẩn bị quần áo đẹp, 6 giờ 30 đã tập trung tại điểm bỏ phiếu; tham gia chào cờ, hát Quốc ca...

Đang thực hiện chuyến lưu diễn tại các tỉnh miền Trung phục vụ nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc, nên sáng 22/5, vợ chồng NSƯT Chí Trung, Ngọc Huyền đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, thuộc phường Trường Thi (Thành phố Vinh, Nghệ An). “Do có kế hoạch lưu diễn từ sớm, nên vợ chồng tôi đã ra phường Tràng Tiền (Hà Nội), điểm bỏ phiếu theo pháp lý, xin rút khỏi khu vực bỏ phiếu phường Tràng Tiền để chuyển sang bỏ phiếu tại phường Trường Thi (TP Vinh). Lý do là vợ chồng tôi cũng không còn nhiều thời gian để tham gia bỏ phiếu nữa, năm nay tôi cũng 55 tuổi rồi, lần tới bỏ phiếu cũng đã 60 tuổi. Vậy nên không thể bỏ lỡ lần thực hiện nghĩa vụ công dân này của mình”- NSƯT Chí Trung chia sẻ. Cũng theo NSƯT Chí Trung, là lần đầu tiên bỏ phiếu xa nhà và cũng là lần đầu tiên vợ chồng anh được cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của ngày hội non sông này. 6 giờ sáng, hai vợ chồng anh đã chuẩn bị quần áo đẹp, 6 giờ 30 đã tập trung tại điểm bỏ phiếu; tham gia chào cờ, hát Quốc ca...
07:30 Ngày 22/05/2016

Tại tỉnh Phú Thọ,từ sáng sớm, cử tri khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Tiết trời khá mát mẻ, thuận lợi cho cử tri đi thực hiện quyền bầu cử. Thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có trên 145.000 cử tri. Đúng 7 giờ, tại các điểm bầu cử số 1, số 2, hàng ngàn cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu trong không khí tưng bừng, náo nức.

Lâm Đào An/TTXVN.
07:25 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Nam Hoàng cho biết tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), Tổ bỏ phiếu mang hòm phiếu đến tận giường bệnh Bệnh viện Bạch Mai để bệnh nhân thực hiện quyền công dân.

Phóng viên Nam Hoàng cho biết tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), Tổ bỏ phiếu mang hòm phiếu đến tận giường bệnh Bệnh viện Bạch Mai để bệnh nhân thực hiện quyền công dân.
07:12 Ngày 22/05/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trả lời phỏng vấn ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng mỗi vị đại biểu trúng cử sẽ luôn nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trả lời phỏng vấn ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng mỗi vị đại biểu trúng cử sẽ luôn nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
07:12 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình (Hà Nội).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình (Hà Nội).
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
07:10 Ngày 22/05/2016

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và phu nhân bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri và nhân dân. Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngày bầu cử 22/5 là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, là dịp để thực hiện trách nhiệm quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Thủ tướng bày tỏ mong muốn cử tri chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và phu nhân bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri và nhân dân.
Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngày bầu cử 22/5 là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, là dịp để thực hiện trách nhiệm quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Thủ tướng bày tỏ mong muốn cử tri chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì nhân dân.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
07:10 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Lê Hiền cho biết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, tổ bầu cử số 1, trường mầm non Hoa Quỳnh, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Phóng viên Lê Hiền cho biết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, tổ bầu cử số 1, trường mầm non Hoa Quỳnh, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
07:02 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực tổ bầu cử số 7, khu phố 5, tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh ngay từ sáng sớm đã có khá đông cử tri tập trung tại Đình Tân Thời Nhì, thị trấn Hóc Môn để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ bầu cử số 7 cho biết, địa bàn này có 508 cử tri, trong đó có khoảng 1/3 cử tri là người Hoa. Từ 6 giờ bà con cử tri đã tập trung đông để chuẩn bị bầu cử. Có mặt từ 6 giờ sáng tại điểm bầu cử số 7, thị trấn Hóc Môn, bà Kha Lương, 72 tuổi) xúc động cho biết: "Đã nhiều lần đi bầu cử nhưng lần nào cũng cho tôi cảm xúc khác nhau. Tôi rất mừng khi được cầm lá phiếu để bầu lên những đại diện cho dân".

Tại khu vực tổ bầu cử số 7, khu phố 5, tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh ngay từ sáng sớm đã có khá đông cử tri tập trung tại Đình Tân Thời Nhì, thị trấn Hóc Môn để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ bầu cử số 7 cho biết, địa bàn này có 508 cử tri, trong đó có khoảng 1/3 cử tri là người Hoa. Từ 6 giờ bà con cử tri đã tập trung đông để chuẩn bị bầu cử. 
Có mặt từ 6 giờ sáng tại điểm bầu cử số 7, thị trấn Hóc Môn, bà Kha Lương, 72 tuổi) xúc động cho biết:
Chuẩn bị các thủ tục tại tổ bầu cử số 7, Hóc Môn, TPHCM. Ảnh: Hoàng Tuyết (từ Hóc Môn)
07:00 Ngày 22/05/2016

Cùng với cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử, đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ lá phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phát biểu tại nơi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Cùng với cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử, đúng 7 giờ sáng ngày 22/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ lá phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Phát biểu tại nơi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
07:00 Ngày 22/05/2016

Ngay sau các nghi lễ khai mạc tại Nhà văn hóa tổ dân phố 14, khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, cụ Lê Thị Diệu Muội, cử tri cao tuổi nhất (94 tuổi), 75 năm tuổi đảng, cử tri tổ dân phố 15; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; chị Khổng Thị Hồng Ngân, 18 tuổi, cử tri tổ dân phố 15, cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngay sau các nghi lễ khai mạc tại Nhà văn hóa tổ dân phố 14, khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Tiếp đó, cụ Lê Thị Diệu Muội, cử tri cao tuổi nhất (94 tuổi), 75 năm tuổi đảng, cử tri tổ dân phố 15; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; chị Khổng Thị Hồng Ngân, 18 tuổi, cử tri tổ dân phố 15, cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
07:00 Ngày 22/05/2016

Sáng 22/5, thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mát mẻ. Những người làm nhiệm vụ bầu cử phát phiếu, hướng dẫn bà con cách thức bỏ phiếu. Bên ngoài, nhiều cử tri tranh thủ xem lại danh sách các ứng cử viên lần nữa để quyết định chọn người đại biểu cho mình. Tạm gác lại chuyện đồng áng, tại nơi bầu cử, anh Phạm Văn Phước, nông dân ấp Thạnh Trị, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp cho biết, ngày 22/5 là đúng dịp lúa trổ, nhưng mọi việc thăm đồng của anh và bà con trong ấp đều được thực hiện trễ một ngày để tham gia bầu cử đầy đủ. Còn, anh Phan Thanh Vũ, ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải cho biết, mấy hôm nay có việc phải vào đất liền, nhưng hôm nay tạm gác lại công việc để tranh thủ về đảo để bầu cử. Vì đây là niềm vinh dự, tự hào của một công dân, anh phải trực tiếp cầm bút chọn lựa người có tài, có đức để lãnh đạo quê hương, đất nước mình ngày thêm giàu mạnh.

Lê Sen/TTXVN.
06:59 Ngày 22/05/2016

Cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam số 1, công an thành phố Hà Nội với lá phiếu bầu trên tay.

Cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam số 1, công an thành phố Hà Nội với lá phiếu bầu trên tay.
Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN
06:58 Ngày 22/05/2016

Điểm mới trong lần bầu cử này, theo khoản 5, Điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có hiệu lực từ ngày 1/9/2015, đối tượng cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, theo luật này, chỉ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

06:50 Ngày 22/05/2016

Già làng A Vang, dân tộc Bờ Râu thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6 xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. (Phóng viên Viết Tôn, gửi từ Kon Tum)

Già làng A Vang, dân tộc Bờ Râu thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6 xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. (Phóng viên Viết Tôn, gửi từ Kon Tum)
06:50 Ngày 22/05/2016

Cử tri tỉnh Cao Bằng trong trang phục dân tộc truyền thống, phấn khởi rủ nhau đi bầu cử tại tổ bầu cử số 1, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Cử tri tỉnh Cao Bằng trong trang phục dân tộc truyền thống, phấn khởi rủ nhau đi bầu cử tại tổ bầu cử số 1, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
06:45 Ngày 22/05/2016

Xem video các cử tri thôn Đăk Mế xã Bờ Y hát Quốc ca, chào cờ.

06:45 Ngày 22/05/2016

Tại điểm bỏ phiếu trung tâm Thị trấn Mường Khương (Lào Cai), người dân đã đi bỏ phiếu từ lúc 6h kém 15. Đến thời điểm này đã có 60% cử tri đến bỏ phiếu.

06:45 Ngày 22/05/2016

Hơn 500 cử tri thôn Đăk Mế xã Bờ Y, bơi có đông đồng bào các dân tộc đã làm lễ chào cờ chuẩn bị đi bỏ phiếu.

Hơn 500 cử tri thôn Đăk Mế xã Bờ Y, bơi có đông đồng bào các dân tộc đã làm lễ chào cờ chuẩn bị đi bỏ phiếu.
06:45 Ngày 22/05/2016

Tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội), các cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu. Đây là khu vực nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử.

Tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội), các cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu. Đây là khu vực nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử.
Ảnh: Thùy Hương
06:32 Ngày 22/05/2016

Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu

Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu
Đồ họa TTXVN
06:31 Ngày 22/05/2016

Từ khoảng 6 giờ sáng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các tăng ni ở chùa Minh Đạo đã tới khu vực bầu cử số 60 (phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để bầu cử.

Từ khoảng 6 giờ sáng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các tăng ni ở chùa Minh Đạo đã tới khu vực bầu cử số 60 (phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để bầu cử.
06:30 Ngày 22/05/2016

Giáo sư Vũ Khiêu năm nay đã 100 tuổi nhưng vẫn khá minh mẫn khi trò chuyện với mọi người về bầu cử. Ấn tượng nhất với giáo sư Vũ Khiêu là cuộc bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946. “Với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22/5, tôi rất xúc động bởi đây là ngày hội toàn thể nhân dân đi bầu cử. Nhân dân ý thức về quyền của mình, chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân.” - giáo sư Vũ Khiêu cho biết.

Giáo sư Vũ Khiêu năm nay đã 100 tuổi nhưng vẫn khá minh mẫn khi trò chuyện với mọi người về bầu cử. Ấn tượng nhất với giáo sư Vũ Khiêu là cuộc bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946. “Với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22/5, tôi rất xúc động bởi đây là ngày hội toàn thể nhân dân đi bầu cử. Nhân dân ý thức về quyền của mình, chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân.” - giáo sư Vũ Khiêu cho biết.
6 giờ sáng ngày 22/5, Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã đi bầu cử. Ảnh: Xuân Cường
06:30 Ngày 22/05/2016

Tìm hiểu về quy trình bỏ phiếu:

(Nguồn: quochoi.vn)
06:30 Ngày 22/05/2016

Tại số 39, Trần Quốc Thảo, quận 3, TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 41, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu đầu tiên.

Tại số 39, Trần Quốc Thảo, quận 3, TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 41, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu đầu tiên.
Ảnh: Anh Đức (từ TP. HCM)
06:25 Ngày 22/05/2016

Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nô nức đi bầu cử.

Cử tri thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nô nức đi bầu cử.
Ảnh: Quang Đán/TTXVN
06:24 Ngày 22/05/2016

Đồng bào dân tộc Dao thôn 8 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nô nức đi bỏ phiếu.

Đồng bào dân tộc Dao thôn 8 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nô nức đi bỏ phiếu.
Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
06:19 Ngày 22/05/2016

Cử tri dân tộc Mông, bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng, một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường (Lai Châu) đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu số 2.

Cử tri dân tộc Mông, bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng, một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường (Lai Châu) đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu số 2.
Ảnh: Quý Trung/TTXVN
06:19 Ngày 22/05/2016

Đông đảo cử tri xã Đất Mũi có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

Đông đảo cử tri xã Đất Mũi có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm.
Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN.
06:18 Ngày 22/05/2016

Tại tỉnh Bạc Liêu, mặc dù, từ đêm 21 đến rạng sáng 22/5, địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa lớn, trên diện rộng, nhưng mới hơn 5 giờ, tại tất cả các tổ, điểm bỏ phiếu của tỉnh nhiều cử tri đến dự, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu thuộc đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng và các điểm ở vùng nông thôn. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, do đặc thù của các ngành này, tỉnh đã quyết định cho khai mạc và bỏ phiếu từ 5 giờ sáng. Qua ghi nhận, mặc dù thời tiết trên địa bàn không thuận lợi nhưng cử tri đi bỏ phiếu đông đủ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trật tự, đúng theo quy định. Theo các đơn vị bầu cử sớm này cho biết, đến thời điểm này, số cử tri đã đến bỏ phiếu đã cơ bản đầy đủ. Theo quy định, khi tỷ lệ cử tri đạt 100% mới đóng hòm phiếu, còn không sẽ duy trì đến 19 giờ ngày 22/5. Sau khi các tổ bầu cử sớm diễn ra, đến hơn 6 giờ, đồng loạt 577 tổ bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai mạc và cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 7 giờ.

Huỳnh Sử/TTXVN.
06:17 Ngày 22/05/2016

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho bỏ phiếu đã hoàn tất. 29 bác sĩ, 10 bác sĩ nội trú của bệnh viện Bạch Mai và các bệnh nhân của bệnh viện sẽ bỏ phiếu tại đây.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho bỏ phiếu đã hoàn tất. 29 bác sĩ, 10 bác sĩ nội trú của bệnh viện Bạch Mai và các bệnh nhân của bệnh viện sẽ bỏ phiếu tại đây.
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ảnh: Nam Hoàng/báo Tin Tức
06:15 Ngày 22/05/2016

Công tác chuẩn bị cũng hoàn tất tại khu vực bỏ phiếu Cống Vị, Đội Cấn (Hà Nội).

Công tác chuẩn bị cũng hoàn tất tại khu vực bỏ phiếu Cống Vị, Đội Cấn (Hà Nội).
Các tổ trưởng nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Anh Minh/báo Tin Tức
06:10 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Viết Tôn từ Bờ Y cho biết tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đồng bào các dân tộc trong xã đã đến điểm bỏ phiếu. Tại khu vực này có hơn 500 cử tri là người đồng bào dân tộc Kinh, Tày, Nùng, K.Dong, Bờ Râu.

Phóng viên Viết Tôn từ Bờ Y cho biết tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đồng bào các dân tộc trong xã đã đến điểm bỏ phiếu. Tại khu vực này có hơn 500 cử tri là người đồng bào dân tộc Kinh, Tày, Nùng, K.Dong, Bờ Râu.
Già làng Y Pan, dân tộc Bờ Râu (bên phải) là người có uy tín trong thôn Đăk Mế, xã Bờ Y xem lý lịch tóm tắt các ứng cử viên.
06:07 Ngày 22/05/2016

Phóng viên Trọng Thủy từ Mường Tè cho biết các cử tri là đồng bào các dân tộc La Hủ, Hà Nhì và Mông tại Mường Tè đều rất vui mừng và kỳ vọng về những đại biểu được lựa chọn sẽ có chương trình hành động cụ thể, đem lại no ấm cho bản làng, quê hương mình.

Phóng viên Trọng Thủy từ Mường Tè cho biết các cử tri là đồng bào các dân tộc La Hủ, Hà Nhì và Mông tại Mường Tè đều rất vui mừng và kỳ vọng về những đại biểu được lựa chọn sẽ có chương trình hành động cụ thể, đem lại no ấm cho bản làng, quê hương mình.
Cụ Chu Mò Nu, 80 tuổi, sức yếu, được tổ bầu cử Ma Ky, Mường Tè mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.
06:06 Ngày 22/05/2016

Từ ngày 15/5, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện biên giới Mường Tè (tỉnh Lai Châu), đã đi bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Từ ngày 15/5, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện biên giới Mường Tè (tỉnh Lai Châu), đã đi bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Đồng bào đi bầu cử khi sương sớm vẫn phủ trắng những quả đồi.
06:05 Ngày 22/05/2016

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 22/5, tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đoàn viên thanh niên thành phố đã cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cuối cùng như: kiểm tra danh sách các ứng cử viên, cử tri đi bầu, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị các thùng phiếu, công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 22/5, tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đoàn viên thanh niên thành phố đã cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cuối cùng như: kiểm tra danh sách các ứng cử viên, cử tri đi bầu, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị các thùng phiếu, công tác đảm bảo an ninh trật tự…
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác chuẩn bị, trang trí tại Khu vực bỏ phiếu tại Phường 16, Quận Gò Vấp. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
06:05 Ngày 22/05/2016

Trước đó, tại nhiều nơi trong cả nước, hoạt động bầu cử sớm đã diễn ra. Ngày 21/5, đồng bào các dân tộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã nô nức tới 7 điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.

Trước đó, tại nhiều nơi trong cả nước, hoạt động bầu cử sớm đã diễn ra.
Ngày 21/5, đồng bào các dân tộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã nô nức tới 7 điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.
Đông đảo bà con đồng bào dân tộc Giẻ - Triêng phấn khởi đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Viết Tôn (đưa tin từ Đăk Nhoong)
06:00 Ngày 22/05/2016

Hoàn tất công tác chuẩn bị trước giờ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hoàn tất công tác chuẩn bị trước giờ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Nhóm phóng viên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN