Ngày đầu tiên bán vé tàu Tết khá thông thoáng

Ngày 1/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bắt đầu bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 trên cả nước. Theo đó, hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vé tàu thông qua các hình thức như: trên mạng, tổng đài, nhắn tin lấy số thứ tự rồi mua tại ga Sài Gòn.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn (quận 3), số người đến trực tiếp ga không đông đúc như các năm trước. Theo đó, ga Sài Gòn đã bố trí khu vực tầng trệt dành cho việc bán vé tàu đi ngày thường còn tầng 2 dành cho việc bán vé tàu Tết. Chỉ những hành khách đã được cấp số thứ tự từ trước mới được lên tầng 2 mua vé Tết nên khung cảnh khá trật tự, hành khách ngồi ở ghế chờ nghe đọc số thứ tự để lên làm thủ tục.


Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, đến chiều tối 30/9, đơn vị này đã cấp khoảng 1.800 số thứ tự. Những số thứ tự từ 1 đến 500 được phục vụ từ 7g30 sáng đến 14 giờ chiều, các số thứ tự từ 501 đến 1.000 được phục vụ từ 14 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Còn số thứ tự từ 1001 trở đi sẽ được bán trong ngày 2/10.

Năm nay người dân mua vé tàu Tết khá trật tự tại ga Sài Gòn trong ngày đầu bán vé.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết ngày đầu bán vé tàu Tết đã có 7.600 vé được đặt chỗ và thanh toán thành công, trong đó 5.300 vé thanh toán online và 2.300 vé thanh toán trả sau. Ngoài ra, có trên 50.000 vé giữ chỗ thành công, thời hạn thanh toán là 72 giờ.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua vé qua mạng được thông thoáng, ga Sài Gòn phối hợp với các đơn vị liên quan như FPT, ngân hàng VIB thành lập tổ chỉ đạo chốt trực tại ga Sài Gòn để hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong công tác đặt chỗ, thanh toán tiền và in vé. Đúng 8 giờ sáng, hành khách đã có thể vào website: www.dsvn.vn để đặt mua vé tàu Tết.


Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Công ty giải pháp công nghệ FPT (Trung tâm giải pháp dịch vụ vận tải hành khách), cho biết chỉ trong những giờ đầu mở bán đã có 10.000 đặt mua vé tàu tết trên website www.dsvn.vn. Cao điểm nhất có đến 7.000 người truy cập cùng lúc nhưng hệ thống diễn ra bình thường, không có trục trặc.


Anh Hồ Vĩnh Lợi (quê Bình Định) cho biết: "Ngày hôm qua, tôi nhắn tin mua vé tàu Tết và nhận được số thứ tự cho nên hôm nay ra ga Sài Gòn thanh toán. So với năm ngoái, năm nay thủ tục đặt vé khá dễ dàng, kể cả việc nhắn tin lấy số lẫn thủ tục mua vé tại ga. Vì vậy, chỉ khoảng nửa tiếng là tôi có 4 tấm vé tàu về quê vào ngày 28 tháng Chạp”.


Hoàng Tuyết
Không lo tàu xe dịp Tết Bính Thân
Không lo tàu xe dịp Tết Bính Thân

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 kéo dài 9 ngày, theo dự đoán của ngành Giao thông vận tải (GTVT), lượng hành khách từ Hà Nội đi các địa phương sẽ tăng hơn 40% so với ngày thường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN