Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị

Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố nói riêng.

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 212.000 đảng viên; hơn 10.000 cán bộ, quản lý từ cấp phó trưởng phòng quận, huyện và tương đương trở lên có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Ông Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, để nâng cao chất lượng đào tạo, Thành ủy cần tạo điều kiện đưa giảng viên về cơ sở để học tập kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ công tác đào tạo; đồng thời, giới thiệu các cán bộ đang công tác tại cơ sở có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ về công tác tại Học viện nhằm tăng cường chất lượng đào tạo. 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bên cạnh đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho giảng viên Học viện Cán bộ thành phố đủ tiêu chuẩn được tham gia giảng dạy, tham gia hội đồng hỏi thi vấn đáp các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, định hướng đưa giảng viên về cơ sở cũng như luân chuyển cán bộ từ cơ sở về giảng dạy là rất tốt, giúp gắn liền với thực tiễn nhưng cần đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện thuận lợi cho người được luân chuyển. Ngoài ra, Học viện Cán bộ thành phố cần tiếp tục xây dựng các kế hoạch trung và dài hạn trong đào tạo, tránh cơ chế “xin cho” hoặc rơi vào bị động. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng, chương trình đào tạo cần bố trí hợp lý giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời quản lý tất cả các lớp học chặt chẽ như các lớp tập trung để nâng cao chất lượng. “Đào tạo phải cụ thể, chi tiết, gắn liền với thực tiễn như mở các lớp đào tạo cho giám đốc các bệnh viện, hiệu trưởng các trường học về chuyển đổi sang mô hình tự chủ, mô hình doanh nghiệp, cơ chế tự chủ tài chính, hình thức chuyển đổi... để họ nắm bắt và thực hiện hiệu quả”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đang đổi mới chương trình, khung đào tạo cũng như giáo trình để gắn thực tiễn với phát triển tư duy lý luận. Đồng thời, mong muốn Học viện Cán bộ thành phố là nơi đi đầu trong thực hiện chủ trương này.

Đối với đề xuất tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ thành phố tham gia công tác đào tạo lý luận chính trị cao cấp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đây việc nằm trong khả năng nhưng đòi hỏi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn, Học viện Cán bộ thành phố cần có sự tính toán cụ thể để đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, không chỉ đưa giảng viên về cơ sở mà cũng cần đưa học viên đi thực tế tại cơ sở để học hỏi thực tiễn cuộc sống; có kế hoạch đào tạo chu đáo nhằm tạo ra nguồn cán bộ được bồi dưỡng lý luận và thực tiễn sinh động cho thành phố. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần đánh giá lại hoạt động các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)
Đổi mới, nâng cao chất lượng tư vấn cho Trung ương về lý luận chính trị
Đổi mới, nâng cao chất lượng tư vấn cho Trung ương về lý luận chính trị

Sáng 9/1, tại Hà Nội Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 nhằm tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016- 2010 trao Huân chương tặng một số đồng chí thành viên Hội đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN