Mỹ xin lỗi Tổng thống Assad vì không kích quân Chính phủ Syria

Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mỹ đã xin lỗi Tổng thống Bashar Assad về việc không kích quân Chính phủ Syria. Thông tin được ông Lavrov khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1.

Cảnh hoang tàn ở Syria sau trận không kích. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/9, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour, làm hơn 60 binh sĩ Chính phủ Syria thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn SANA đưa tin, quân đội Syria được sự hậu thuẫn của các nhóm Palestine ngày 24/9 đã giành lại được quyền kiểm soát trại Handarat - nơi ở của những người tị nạn Palestine - ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, từ tay các phần tử nổi dậy.

TTXVN/Tin Tức
Nga bác cáo buộc của Thủ tướng Đức về chiến dịch không kích ở Syria
Nga bác cáo buộc của Thủ tướng Đức về chiến dịch không kích ở Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng chiến dịch không kích của Nga đã buộc hàng chục nghìn dân thường Syria phải rời bỏ quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN