Mưa giảm lũ xuống

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 19/10, các tỉnh miền Trung tồn tại 2 kiểu thời tiết, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng ráo. Nam Trung Bộ vùng mưa thu hẹp lại do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao. Mưa giảm nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cũng đang tiếp tục xuống. Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.


Người dân ở vùng trũng huyện Hải Lăng, Quảng Trị phải đi lại bằng thuyền, bè trong những ngày mưa lũ. Ảnh Hồ Câu- TTXVN.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có được tiết trời đẹp, hanh khô, nắng ráo, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng lên, độ ẩm chỉ còn 50 - 65%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 24 độ C, vùng núi có nơi 17 đến 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào ban đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 34 độ C./.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN