Mưa đá trên diện rộng ở các huyện vùng cao Hà Giang

Chiều và tối 28/3, mưa đá xuất hiện trên địa bàn một số huyện vùng cao tỉnh Hà Giang, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Mưa đá trắng xóa bao phủ tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Theo ghi nhận, khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ, mưa đá xuất hiện trên diện rộng hơn. Mặc dù chỉ kéo dài từ  mỗi nơi trong khoảng 10 - 15 phút, song với những viên đá đường kính trung bình khoảng từ 2 - 3 cm. Nhiều nơi, mưa đá rơi dày đặc tạo nên khung cảnh trắng xóa khu vực đồi, núi và diện tích đất canh tác của đồng bào. Nhiều người đi đường phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

Bước đầu, tại các huyện vùng cao như Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh..., thiệt hại về nhà cửa và hoa màu do trận mưa đá trên diện rộng gây ra đang thống kê.

Chú thích ảnh
Mưa đá trắng xóa bao phủ tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Theo dự báo, thời tiết đang có những diễn biến bất thường, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Hà Giang đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Đức Thọ (TTXVN)
Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà tại Yên Bái
Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà tại Yên Bái

Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN