Mưa bão gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh phía Bắc

* Đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sáng 18/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Mưa, bão đã làm 8 người chết (đều ở tỉnh Lạng Sơn, trong đó: 6 người chết do sạt lở đất; 1 cháu bé 5 tuổi chết do sập nhà và 1 cháu bé 9 tuổi chết do đi qua ngầm bị nước cuốn trôi); 1 người mất tích (chị Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1968 khi đi qua tràn Tân Áp, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên bị nước cuốn trôi); 8 người bị thương (Lạng Sơn: 6 người; Hải Phòng: 2 người).

 

Nước ngập sâu tại tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang (Ảnh chụp sáng 18/9). Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN


Ngoài ra, mưa bão cũng làm gần 850 nhà bị sập, ngập và tốc mái tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ. Diện tích lúa bị đổ, hư hại là 42.743 ha (Thái Nguyên: 188 ha; Phú Thọ: 168 ha; Lạng Sơn: 255 ha; Tuyên Quang: 254 ha; Cao Bằng: 434 ha; Hải Phòng: 20.173 ha; Bắc Giang: 10.025 ha; Bắc Kạn: 117 ha; Thái Bình: 10.860 ha); 9.759 ha hoa màu bị hư hại; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại là 200 ha.


Mưa bão đã làm đổ gẫy hàng nghìn cây xanh, 44 cột điện và nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.


Cùng ngày18/9, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.


Do mưa nhiều nên mực nước trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng đang lên. Mực nước lúc 21 giờ ngày 17/9 trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 5,28 m, ở mức báo động 2 (5,3 m); trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 256,03 m (dưới báo động 3 là 0,47 m). Mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam tiếp tục lên, đến sáng 18/9 có khả năng lên mức 5,8 m, trên mức báo động 2 là 0,5 m. Mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn tiếp tục lên, sáng 18/9 có khả năng lên mức xấp xỉ mức báo động 3 (256,5 m).

 

* Từ đêm 17/9 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn lên tới 200 mm. Đặc biệt, tại một số điểm: như Núi Cốc (huyện Đại Từ) là 388 mm; Giang Tiên (huyện Phú Lương) là 413 mm, Đu (huyện Phú Lương) là 479 mm… đã làm cho nhiều vùng bị ngập sâu, nơi sâu nhất lên tới trên 1m.


Tại xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, một đập nước của Công ty Khai thác và Chế biến khoáng sản Miền núi bị vỡ. Trên tuyến quốc lộ 3 đoạn đi qua huyện Phú Lương có khoảng 4 km đường giao thông bị ngập, một số đoạn bị sạt lở, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.


Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 6 xuồng máy, 3 xe lội nước, 8 ô tô cùng lực lượng gồm 200 chiến sỹ bộ đội, 200 chiến sỹ công an và trên 1.000 dân quân tổ chức cứu hộ cứu nạn tại các vùng ngập trên toàn tỉnh.

 

* Theo ông Nguyễn Đình Hợp, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, mực nước trên sông Lô đo tại Trạm thủy văn Hà Giang (thành phố Hà Giang) vào 7 giờ ngày 18/9 là 101,75 mét; trên cấp báo động 2 là 0,75 mét. Lũ lớn bất ngờ dâng cao đã làm ngập úng và vùi lấp nhiều diện tích hoa màu của nông dân trồng ở ven 2 bên bờ sông Lô.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, tại các khu vực trong tỉnh Hà Giang vẫn đang mưa lớn kéo dài, dự báo nước lũ trên sông Lô có khả năng dâng cao.

 

TTN

Hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do bão
Hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do bão

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ 8 gia đình có người bị thiệt mạng do bão số 3 ở Lạng Sơn với số tiền 3 triệu đồng/người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN