Miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Cơn bão lớn số 10 với cường độ gió cấp 13- 14 đã gây mưa rất lớn và thiệt hại nặng nề cả về người và của cho các tỉnh miền Trung nước ta. Chính quyền và nhân dân các địa phương đang nỗ lực khắc phục những hậu quả do bão để lại, cùng với sự chung sức, đùm bọc của quân và dân cả nước.


Bão gây thiệt hại lớn


Bão số 10 đã gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Theo thống kê sơ bộ, tính đến sáng 1/10 đã có 3 người dân miền Trung bị chết, 2 người mất tích và 50 người bị thương trong cơn bão; gần 100.000 căn nhà bị tốc mái, ngập và sập đổ; nhiều trường học, bệnh viện, trạm y tế... bị hư hại; hàng chục nghìn ha cây trồng bị thiệt hại; hàng trăm cột điện hạ thế và cao thế bị nghiêng, đổ, đường dây điện bị đứt; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị sạt lở; nhiều tàu, thuyền neo đậu tại bến cũng bị chìm và hư hỏng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Hồ Cầu-TTXVN


Tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng với 3 người chết do cột ăng ten gẫy và tường sập đè, 13 người bị thương. Số nhà bị sập và tốc mái lên tới trên 90.000 nhà. Hệ thống điện lưới bị cắt hoàn toàn; nhiều cột điện, cột ăng ten của hệ thống thông tin liên lạc bị gãy đổ, gây tê liệt không liên lạc được trong thời gian có bão; nước sinh hoạt mất hoàn toàn, diện tích cây cao su bị gãy đổ trên diện rộng. Số lượng tàu thuyền bị đắm, hư hại tại bến là 28 tàu, trong đó có 16 tàu bị chìm. Nhiều tuyến đường ngang, đường liên thôn, liên xã bị tắc, thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 50 tỷ đồng...


Tại Thừa Thiên - Huế, bão kết hợp triều cường và sóng biển dâng cao gây sạt lở bờ biển. Có 5 cột điện trung thế, 10 cột hạ thế bị đổ; làm toàn bộ phụ tải huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Hương Trà mất điện.


Thiệt hại lớn nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây ra với Thanh Hóa là hồ Đồng Đáng và hồ Thung Cối (huyện Tĩnh Gia) đã bị vỡ. Khoảng 500 - 600 hộ dân tại 5 xã Hải Thượng, Mai Lâm, Trường Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường hiện bị cô lập trong nước lũ. Riêng tại huyện Nông Cống có 2 học sinh ở xã Công Bình, trên đường đi học về đã bị lũ cuốn trôi.


Nỗ lực khắc phục


Ngay sau khi bão tan, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chỉ đạo ứng phó, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở, an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra phải khẩn trương tổ chức ngay việc kiểm tra nắm chắc tình hình thiệt hại để xử lý kịp thời: cứu chữa người bị thương, hỗ trợ các hộ gia đình có người bị chết, nhà bị sập đổ hư hỏng; huy động mọi nguồn lực để xử lý ách tắc giao thông, khắc phục sự cố thông tin, điện lực, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Cứu trợ khẩn cấp nạn nhân
bão số 10

Chiều 1/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định trích Quỹ cứu trợ thiên tai cứu trợ ban đầu cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mỗi gia đình có người bị chết tại các tỉnh được hỗ trợ 3 triệu đồng/1người chết; mỗi tỉnh cũng nhận 200 thùng hàng cứu trợ trị giá 500 nghìn đồng/thùng gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, bộ đồ nấu ăn. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi hỗ trợ người bị thương và gia đình có nhà bị đổ; tổ chức đoàn đi nắm tình hình, thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải nỗ lực chỉ đạo khắc phục các hậu quả do bão gây ra với hệ thống thông tin viễn thông, lưới điện và các tuyến đường huyết mạch.


Trên thực tế, các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão cũng đã căng mình khắc phục bước đầu các hậu quả do bão gây ra.


Tại Quảng Bình, địa phương thiệt hại nặng do bão, ông Phạm Hữu Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, cùng với việc huy động toàn bộ lực lượng xung kích tại các địa phương chung tay giúp dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá, vệ sinh thôn xóm, huyện cũng ban hành ngay chính sách giúp đỡ những gia đình chịu nhiều thiệt hại do bão số 10. Theo đó, hỗ trợ 5 triệu đồng cho các gia đình bị sập nhà, 1 triệu đồng cho người bị thương đang điều trị và 2 triệu đồng cho người bị thương nặng phải chuyển tuyến điều trị... Huyện Lệ Thủy chỉ đạo lực lượng thanh niên xung kích kết hợp với lực lượng công an, huyện đội, các đoàn thể cùng nhân dân sửa chữa lại công trình, cơ sở hạ tầng, dọn cây cối trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Tại huyện Minh Hóa, nhân dân trong huyện sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp cây cối bị đổ, dựng lại cột điện để giúp ngành điện lực sớm đóng lại điện. Công ty Điện lực Quảng Bình đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân cùng với lực lượng tại các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, phấn đấu trong chiều 1/10 một số điểm ở thành phố Đồng Hới sẽ được cấp điện trở lại.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 3.400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp dân sửa chữa lại nhà cửa sau bão số 10. Ban Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 5 khẩn trương xử lý giải tỏa cây và rác, với khối lượng khoảng 5.000m3 chắn trên thân đập của công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Các xã Hải Dương (thị xã Hương Trà); xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) huy động lực lượng xử lý khẩn cấp hơn 1.000m bờ biển bị xâm thực sát vào nhà ở của dân; xử lý khẩn cấp việc hàn khẩu đoạn đê sông Hương bị sạt lở.


Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, công tác phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cũng hết sức khẩn trương. Tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục bám sát cơ sở để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu của bão số 10 gây ra; vận động nhân dân và huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả bão số 10, sớm ổn định cuộc sống người dân. Ttình trạng ách tắc giao thông ở Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã dần được khắc phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN