Miền Bắc khô hanh, Nam Trung bộ có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm nay (18/10), không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam miền Trung đẩy mưa xuống khu vực Quảng Trị đến Phú Yên, trong đó mưa chủ yếu tập trung ở Quảng Trị, Quảng Nam với lượng mưa từ 100 -130 mm, Phú Yên 60 – 100 mm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, phía nam 28 đến 31 độ C.

Các tỉnh miền Bắc hanh khô, ít mây, nắng xuất hiện từ sáng sớm, buổi sáng có sương mù vài nơi, đêm không mưa, độ ẩm giảm xuống 55-60 %. Vùng núi nằm sâu trong khối không khí lạnh, độ ẩm dưới 55%, ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ không bị tác động bởi tình thế gây mưa ở miền Trung nên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ vẫn ở mức cao, thấp nhất từ 20 đến 27 độ C, cao nhất từ 24 đến 33 độ C./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN