Mãi mãi giữ gìn, phát huy quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Sáng 20/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN


Đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Vạttày, có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Lào; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Lào. Dọc hai bên đường từ sân bay Vạttày đến Phủ Chủ tịch, đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Lào trong những bộ trang phục đẹp nhất, tay cầm cờ hoa nồng nhiệt vẫy chào Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch và được truyền hình trực tiếp qua Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Phòng khách Danh dự trong Phủ Chủ tịch.

Vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa mới, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi những vấn đề lớn trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, là một mốc son trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Khẳng định Việt Nam và Lào vốn có truyền thống quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, thủy chung trong sáng hiếm có trên thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh rằng, quan hệ Việt Nam - Lào có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trong tương lai.

* Sáng cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - Lào giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; nhấn mạnh Lào rất vinh dự là nước đầu tiên được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sang thăm ngay đầu nhiệm kỳ mới của hai Đảng và ngay sau khi tổ chức thành công bầu cử Quốc hội của mỗi nước; khẳng định chuyến thăm là niềm cổ vũ lớn lao đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hai nước Lào - Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên nhau trong tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt thủy chung, trong sáng. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Việt Nam; nhấn mạnh Lào hết sức tự hào về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển, tiến lên giai đoạn phát triển mới; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và xúc động được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp trên cương vị mới, được gặp lại những người bạn, những người đồng chí, anh em thân thiết trong bầu không khí tràn đầy nghĩa tình sâu nặng Việt - Lào; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, chu đáo. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII của Lào vừa qua; nhấn mạnh Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, coi những thành tựu của Lào cũng là những thành tựu của Việt Nam; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, do đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII, sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước Lào ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng đất nước vững mạnh, dân giàu, xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Hai đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn, quý báu và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước; nhất trí cho rằng, những thành tựu đổi mới và sự phát triển của Việt Nam và Lào trong 25 năm qua đã củng cố nền độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia, nâng cao rõ rệt đời sống nhân dân và sức mạnh tổng hợp của mỗi nước, thắt chặt và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trên tinh thần đồng chí anh em, tin cậy lẫn nhau, hai đồng chí Tổng Bí thư đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ sâu sắc của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua; khẳng định quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp là quy luật tồn tại và phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Hai bên sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc bằng nhiều hình thức giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi lý luận và mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước; giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế về các sản phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; khẳng định phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi Thỏa thuận Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa hai nước giai đoạn 2011 - 2020, Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2011 - 2015 và Hiệp định Hợp tác năm 2011, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015; tăng cường hợp tác xây dựng một số công trình kinh tế có vai trò kết nối nền kinh tế hai nước và kết nối với khu vực và thế giới; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên cũng thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới quốc gia vào năm 2014 và tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài.

Trong hội đàm cấp cao, hai bên cũng khẳng định những nhận thức chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hành động tại các tổ chức quốc tế, khu vực mà hai nước là thành viên, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mê Công một cách có hiệu quả và bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân các nước ven sông, ngăn ngừa và ứng phó có hiệu quả với những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu...

Hai bên khẳng định mong muốn cùng các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và làm hết sức mình để hỗ trợ Lào sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) vào năm 2012, cũng như tổ chức các sự kiện quốc tế khác tại Lào. Nhân chuyến thăm này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thông báo trao tặng tỉnh Xavẳnnakhệt, quê hương Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản một công trình hữu nghị là Nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt và phát triển văn hóa của nhân dân tỉnh Xavẳnnakhệt.

Để thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2012), hai bên nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”.

Hai bên nhất trí cho rằng, những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc và toàn diện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

lTối 20/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đều khẳng định: Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mà thế hệ hôm nay cần phải giữ gìn và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. (Toàn văn hai bài phát biểu).

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhân dịp khai trương trụ sở mới. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo đại biểu đại diện cho khoảng 30.000 bà con ta và khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn rất coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào ta ở Lào và đánh giá cao vai trò của kiều bào trong việc làm cầu nối cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy kiều bào ta tại Lào ngày càng có cuộc sống ổn định, trong đó nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội... và luôn hướng về quê hương đất nước; mong bà con tiếp tục hội nhập tốt với xã hội sở tại, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết là tiếng Việt... Tổng Bí thư đánh giá cao việc các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào ngày càng nhiều; đề nghị các doanh nghiệp triển khai các chương trình, dự án đúng tiến độ, cạnh tranh lành mạnh, khẳng định uy tín và thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trên đất bạn Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc Việt – Lào, thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

lNhân chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà tại một số cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục tiêu biểu tại thủ đô Viêng Chăn.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN