Lực lượng Công an nhân dân: 'Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả'

“Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” là khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2014, đã được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết trong buổi thông tin báo chí chiều 16/12, tại Hà Nội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: cand.com.vn


Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cũng cho biết, năm 2014, lực lượng Công an sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an nhân dân sẽ kiềm chế tối đa gia tăng tội phạm, kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm cũng như những tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Bên canh đó, lực lượng Công an chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bao che tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, trong năm 2014, lực lượng Công an sẽ thường xuyên tổ chức các đợt tấn công trấn áp và truy nã tội phạm, nhất là các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Lực lượng Công an cũng sẽ thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2013, mặc dù công tác bảo đảm an ninh, trật tự đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng lực lượng Công an nhân dân đã xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Năm 2013, lực lượng Công an nhân dân đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trọng tâm là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; điều tra, khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 88.259 đối tượng, triệt phá 2.643 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú 11.606 đối tượng truy nã.


Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường đấu tranh với các vi phạm về quản lý, xử lý chất thải nguy hại; khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép lâm sản, khoáng sản. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 18.384 vụ, 28.534 đối tượng tội phạm ma túy, nhiều hơn 561 vụ so với năm 2012; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương…


Nguyễn Cường
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN