Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 26/3, tại Tuyên Quang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương 81 Bí thư Đoàn cơ sở toàn quốc. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cùng đông đảo các đoàn viên, thanh niên ưu tú trên toàn quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định: Theo chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta, từ thế hệ này đến thế hệ khác đã nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn cho truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Được Bác Hồ sáng lập, Đảng lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thống nhất đất nước và đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Giải thưởng 26/3 cho các bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng những thành tựu xuất sắc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong những năm qua, đồng thời biểu dương, khen ngợi và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước từ giai đoạn đấu tranh bảo vệ đất nước đến giai đoạn xây dựng đất nước. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là rường cột của nước nhà, là đội ngũ tiên phong, trung thành, xung kích trên mọi lĩnh vực, trở thành hạt nhân của thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, xung kích trên mọi lĩnh vực, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ để đáp ứng nhu cầu chất lượng tay nghề trên tất cả các ngành, nghề trong giai đoạn hội nhập hiện nay, tạo ra những giá trị gia tăng bằng trí tuệ, chất lượng và làm chủ khoa học, kỹ thuật, giảm tỷ lệ lao động phổ thông và tận dụng tối đa tố chất thông minh của thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, mỗi thành viên thanh niên phải góp sức xây dựng Đảng, thực hiện phê bình và tự phê bình.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng 26/3 cho 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc và thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Trung ương về giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi và giải quyết chính sách cho thanh niên xung phong giai đoạn 2012 - 2017.

Quang Cường
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN