Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Tối 6/1, tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004 - 1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trọng thể.

Chú thích ảnh
Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu.

Dự lễ kỷ niệm còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, lãnh đạo các tỉnh cùng đông đảo nhân dân tỉnh Lai Châu.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Quý Trung/ TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những thành tựu nổi bật, đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong suốt chặng đường qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, là “phên dậu” xung yếu, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục giữ gìn, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập, làm theo Bác và những lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu.

Cùng đó, tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trọng tâm là tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển kinh tế rừng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo hệ sinh thái đầu nguồn sông Đà.

Tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Diễn văn kỷ niệm do bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nêu rõ: Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cách đây 115 năm, ngày 28/6/1909, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu, đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu danh xưng Lai Châu gắn liền với cấp độ một đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu trong phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ngày đầu mới chia tách, thành lập, Lai Châu là tỉnh khó khăn nhất cả nước; kinh tế - xã hội kém phát triển; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu, năng lực của một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện về mọi mặt.

Kinh tế phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 20 năm đạt trên 9%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng 70 lần, từ 31 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng. Diện mạo các vùng đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; hết năm 2023, toàn tỉnh có 41,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân gần 14 tiêu chí/xã. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện; 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần, từ 2,2 triệu đồng lên trên 47 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 5%/năm, hiện còn dưới 25%. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng lớn mạnh, từ 5 đảng bộ trực thuộc, 204 tổ chức cơ sở đảng với 8.300 đảng viên đã tăng lên 12 đảng bộ trực thuộc, 551 tổ chức cơ sở đảng và trên 30 nghìn đảng viên. Tổ chức bộ máy các cấp được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sự phát triển toàn diện của tỉnh Lai Châu ngày hôm nay đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc chia tách, thành lập tỉnh. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi đồng bào, cán bộ Lai Châu cách đây 70 năm.

Những thành tựu đạt được sau 20 năm chia tách, thành lập là tiền đề vững chắc và động lực quan trọng để Lai Châu tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn trong chặng đường mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu "Đến năm 2030, phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc và đến năm 2050 trở thành tỉnh có kinh tế, xã hội trên mức trung bình của cả nước".

Sau buổi lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề "Lai Châu - dấu ấn một chặng đường".

Việt Hoàng (TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

Tối 1/1, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trọng thể tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN