Lấy ý kiến về mẫu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 20-30/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ trưng bày, giới thiệu 32 phác thảo dự thi sáng tác mẫu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau quá trình khảo sát, đánh giá, thảo luận về vị trí, quy mô xây dựng Tượng đài và được sự góp ý của các Bộ, ngành, lãnh đạo thành phố đã xác định địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tượng “Bác Hồ và thiếu nhi” hiện hữu sẽ được cung thỉnh về Nhà Thiếu nhi thành phố.

Cuộc thi sáng tác mẫu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động trong cả nước, bắt đầu từ ngày 1/6 - 15/8/2013, đã có 24 tác giả và 1 đơn vị tham gia dự thi với 32 mẫu phác thảo. Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành chấm giải, trong vòng 1 đã chọn được 10 mẫu và vòng 2 có 3 mẫu được xét chọn để nâng cấp lên bước 2 (cao 1,2 m). Sau đợt chấm chọn của Hội đồng nghệ thuật, 32 mẫu phác thảo tiếp tục được trưng bày, giới thiệu để lấy ý kiến đóng góp của người dân.

Theo Ban tổ chức, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được làm bằng hợp kim đồng và có chiều cao là 7,2m, trong đó phần thân tượng cao 4,5m, phần đế 0,9m và phần đài 1,8m.


Thu Hoài
Dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka
Dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka

Lễ khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được long trọng tổ chức tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN