Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi điện mừng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội... gửi điện mừng nhân Ngày cách mạng Cuba, Palestin và Quốc khánh nước Cộng hòa Haiti.

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959 - 1/1/2017), ngày 31/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới đồng ch Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro Ruz.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parilla.

*Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 213 nước Cộng hòa Haiti (1/1/1804 - 1/1/2017), ngày 31/12/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống lâm thời Haiti Jocelerme Privert.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Haiti Pierrot Délienne.

*Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 52 ngày Cách mạng Palestine (1/1/1965 - 1/1/2017), ngày 31/12/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng đến Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas.

TTXVN/Tin Tức
Điện mừng Ngày sinh Nhà Vua Nhật Bản
Điện mừng Ngày sinh Nhà Vua Nhật Bản

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 83 Ngày sinh của Nhà Vua Nhật Bản Akihito (23/12/1933 - 23/12/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện chúc mừng tới Nhà Vua Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN