Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Chiều 16/3, tại trụ sở Trung ương Đảng và trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Thongloun Sisulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào dẫn đầu đang ở thăm, làm việc và tham dự cuộc giao lưu hữu nghị lần thứ VI giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongloun Sisulit, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Đồng chí Thongloun Sisulit chân thành cảm ơn Tổng Bí thư và Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn. Trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Thongloun Sisulit bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc và tham dự giao lưu hữu nghị lần thứ VI giữa Bộ Ngoại giao hai nước; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Lào -Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Thongloun Sisulit thông báo một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước; khẳng định Bộ Ngoại giao Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc tổ chức triển khai các hoạt động trong Năm đoàn kết, hữu nghị Lào -Việt Nam 2012.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Thongloun Sisulit làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc và tham dự cuộc giao lưu hữu nghị lần thứ VI giữa Bộ Ngoại giao hai nước, thể hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam cũng như kết quả hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong thời gian qua và mong rằng Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào.

Tại buổi tiếp đồng chí Thongloun Sisulit, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào. Là người đồng chí, anh em, Việt Nam chúc những thành tựu mọi mặt mà Lào đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; những thành tựu này đã đưa vai trò và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ. Trên tinh thần hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà Bộ Chính trị, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam và Lào với các nước trong ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Lào khi đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế.

Đồng chí Thongloun Sisulit mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ với Lào những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đề xuất hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp; không ngừng giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào anh em.

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN