Lan tỏa phong trào thi đua tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 4/8, Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Sự kiện là dịp để các đơn vị thành phố trong Cụm giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận định, cả 5 thành phố trực thuộc Trung ương đều có các hình thức phù hợp trong việc thực hiện giao ước thi đua năm 2023. Kết quả, các phong trào của Cụm thi đua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của cả nước.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, lãnh đạo các địa phương của 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng; quan tâm chỉ đạo thêm các đợt thi đua ngắn hạn, chuyên đề nhằm giải quyết vấn đề mới, khó khăn các thành phố đang vướng mắc.

Ngoài ra, các thành phố cần tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai các phong trào thi đua; tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến giữa các thành phố trong Cụm thi đua và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, qua đó, nhân rộng và phát huy tác dụng của các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, thời gian qua, các thành phố trong Cụm thi đua đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; qua đó, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tại các thành phố, công tác thi đua - khen thưởng luôn được quan tâm, đảm bảo việc thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên, khen thưởng chuyên đề được chú trọng; công tác khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành phố trong Cụm thi đua đã ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt khó.

Các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện ở việc tổng sản phẩm trên địa bàn 5 thành phố đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách địa bàn 5 thành phố đạt hơn 471 nghìn tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Nhằm thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, các thành phố thuộc Cụm thi đua hướng đến việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, phát triển phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Cụm thi đua đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào theo chủ đề năm, phong trào theo chuyên đề của từng thành phố; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt việc tốt".

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Kiểm tra tình hình thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia tại Bạc Liêu
Kiểm tra tình hình thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia tại Bạc Liêu

Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn và làm việc tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu). Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN