Làm rõ một số nội dung cử tri các địa phương quan tâm phản ánh

Trong các ngày từ 17-19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Hoan nghênh việc cấm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn

Trong các ngày từ 17-19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 
 
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của đất nước; hoan nghênh việc cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Cử tri nêu có nhiều kiến nghị là giá điện tăng đột biến làm khó khăn thêm cho người dân; nhiều bất cập trong giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; công tác vệ sinh môi trường dù đã được quan tâm nhưng vấn đề rác thải là thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp chưa được giải quyết thấu đáo; hệ thống kênh mương thủy lợi xuống cấp trầm trọng...

 Tiếp xúc với cử tri huyện A Lưới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tiếp thu những ý kiến của các cử tri; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung; kiến nghị rà soát các khu vực rừng nghèo để giao lại cho người dân có đất phát triển sản xuất; điều chỉnh chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng giữa thông tư 929 và thông tư 20...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận những kiến nghị khác của cử tri để gửi đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết...

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chú thích ảnh
Đại biểu Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH Đắk Lắk giải trình, tiếp thu ý kiến cử tri tại huyện Ea Kar. Ảnh: TTXVN phát

Trong hai ngày 18 – 19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Ea H’leo, Krông Búk, Kroong Năng, Lắk, M’Đrắk, Ea Kar, Cư Kuin và thị xã Buôn Hồ để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại các địa phương tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Cử tri tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội và kỳ họp thực sự đổi mới, chất lượng. Các cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao những nội dung trong các Luật, Nghị quyết và dự án luật vừa được Quốc hội thông qua như: Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Luật Giáo dục, Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức...

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề bấp cập, bức xúc trong sản xuất, đời sống đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết. Cử tri kiến nghị ngân hàng Nhà Nước xem xét, gia hạn trả nợ và lãi suất cho hộ đang vay vốn để đầu tư sản xuất, nhưng gặp rủi ro bởi giá nông sản xuống thấp hay thiên tai, hạn hán; phát huy hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc định hướng sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản mang tính chủ lực của vùng như cà phê, hồ tiêu; các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, phân bón giả và các giống cây trồng kém chất lượng; đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý mạnh tay tình trạng ma túy, tín dụng đen hoành hành khắp nơi...

Chú thích ảnh
Cử tri Lương Xuân Hành (huyện Ea Kar) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TTXVN phát

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề của địa phương đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết như: Khó khăn về thiếu đất sản xuất, nguồn nước sạch nông thôn chưa đảm bảo, nhà sinh hoạt cộng đồng xuống cấp, hệ thống kênh mương thủy lợi không đảm bảo gây mất an toàn hồ đập mùa mưa bão, những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp trầm trọng cần được đầu tư, sửa chữa...

Phát biểu tại những điểm tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm phản ánh. Những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương, đã được các đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình trực tiếp hoặc cho rà soát để giải quyết thỏa đáng cho cử tri. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Chiều 19/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Thiện Nhân cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh, sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN