Lại xuất hiện động đất gần thủy điện Sông Tranh

Vào khoảng 9h25 sáng 7/9, tại huyện Bắc Trà My ( Quảng Nam ) lại tiếp tục xuất hiện một trận động đất mới. Theo thông tin thì ban đầu thì trận động đất kéo dài khoảng 5 giây với cường độ khá mạnh. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: Vào khoảng thời gian trên, động đất đã xảy ra tại vùng xung quanh thuỷ điện Sông Tranh 2.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ phía hạ lưu. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.


Theo cảm nhận thì đây là trận động đất mạnh tương đương với trận động đất lúc 20h47 ngày 3/9.

Ngay sau khi xảy ra động đất, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng bám hiện trường và lên thân đập thuỷ điện Sông Tranh 2 để kiểm tra nhưng chưa thấy thiệt hại.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án thuỷ điện 3 cũng xác nhận thông tin và cho biết cường độ trận động đất này khoảng hơn 3 độ richter.

Từ ngày 3/9 đến ngày 6/9, nhiều đợt rung chấn, động đất đã xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My và vùng lân cận.

Hiện tượng rung chấn động đất xảy ra khoảng 19h00 đến 22h20 ngày 3/9 gồm có 5 đợt, đợt mạnh nhất vào lúc 20h47, trước đó có tiếng nổ rất lớn và rung chấn kéo dài khoảng 8 giây; rung chấn lớn thứ 2 xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 (đợt cuối cùng); các đợt còn lại nhẹ hơn, mỗi lần rung chấn có kèm theo tiếng nổ lớn và vào lúc 7h15 ngày 6/9 tiếp tục xảy ra một đợt rung chấn mạnh.


Nguyễn Sơn
Động đất cấp 7 không gây nguy hiểm cho Sông Tranh 2
Động đất cấp 7 không gây nguy hiểm cho Sông Tranh 2

Ngày 6/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu đã khẳng định về độ an toàn của Công trình thủy điện Sông Tranh 2, thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN