Kỳ vọng vào Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử và tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng vào Chương trình hành động của Chính phủ mới với tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) cho biết: Nhìn nhận lại 3 tháng mà Chính phủ và Thủ tướng đã làm, quan trọng nhất là định hướng của Thủ tướng trong những năm của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là xây dựng một Chính phủ liêm chính, làm việc, hành động. Đây là mục tiêu mà chúng ta đang kỳ vọng và thông qua việc đó chúng ta thấy Thủ tướng và Chính phủ đã tiếp nối được những thành tựu của Chính phủ nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh:Trọng Đức- TTXVN

Đồng quan điểm này, đại biểu Bùi Sĩ Lợi (Thanh Hóa) đánh giá Chính phủ mới đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, thể hiện rõ Chính phủ kiến tạo, Chính phủ đổi mới và Chính phủ vì dân. Đây là niềm tin mà các đại biểu Quốc hội mong muốn và kỳ vọng ở Thủ tướng Chính phủ và tập thể Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Theo Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Năm (Đồng Nai), chất lượng của Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XIV được nâng cao rất nhiều, đảm bảo được chất lượng đề ra. 

Phát huy được vai trò dân chủ của từng đại biểu Quốc hội trên nghị trường nhất là thể hiện được bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước. Đại biểu Quốc hội đã nêu lên những tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc khó khăn của tri trong thực tế đời sống cũng như những khó khăn bất cập trong đời sống người dân, nhất là nâng cao chất lượng giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội.

Nhân dân cả nước cũng kỳ vọng vào Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới. Chắc chắn Chính phủ khóa mới sẽ thực hiện thành công mô hình Nhà nước kiến tạo và phát triển. Nghị quyết của Đảng đã có, Quốc hội ủng hộ, người dân mong muốn, 9 vấn đề trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ triển khai quyết liệt, đáp ứng mong mỏi của người dân, tin chắc sẽ thành công.

Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đánh giá các thành viên Chính phủ đều có chương trình hành động của mình và đều quyết liệt, đặc biệt là Thủ tướng rất quyết liệt và cũng mong muốn có một sự đổi mới. Trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng đặc biệt tập trung cho cơ chế, thể chế chính sách, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy. Sau hơn 2 tháng kiện toàn các thành viên Chính phủ, bộ máy Chính phủ mới đã đi vào nề nếp, tiếp tục phát huy được các kết quả của nhiệm kỳ trước để lại và đã có những khởi sắc rất rõ, nhân dân rất đồng tình. Thủ tướng rất sâu sát trong các việc, nhất việc chỉ đạo chống hạn, xâm nhập mặn và đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng. Những kết quả bước đầu nhìn thấy rất rõ, tin tưởng nhiệm kỳ tới chắc chắn bộ máy Chính phủ mới, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ sẽ vào vận hành đồng bộ và quyết liệt, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng mà cử tri và nhân dân cả nước mong mỏi.

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ khi nhậm chức rất ấn tượng đối với các đại biểu, đồng bào, cử tri và nhân dân cả nước. Thủ tướng đã điểm lại toàn bộ những thách thức, khó khăn mà Chính phủ và cá nhân Thủ tướng sẽ phải vượt qua trong nhiệm kỳ này. “Tất cả những vấn đề Thủ tướng nêu ra đều là những vấn đề bức xúc nhất, quan trọng đối với kinh tế - xã hội hiện nay. Đó cũng là những điểm mấu chốt mà chúng ta phải vượt qua để phát triển kinh tế - xã hội. Nếu không vượt qua được những thách thức đó, nền kinh tế - xã hội sẽ giậm chân tại chỗ, không đạt được yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân cả nước”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận định.

Cử tri Nguyễn Anh Tuấn, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) cảm nhận: Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất sâu sắc, ấn tượng, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện đường lối của Đảng, có tầm nhìn xa, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc hiện nay. Cá nhân ông rất tâm đắc với vấn đề phát huy, đào tạo nhân tài, giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt như môi trường… được nêu lên trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng và tập thể Chính phủ sẽ hoàn thành tốt chương trình mà Thủ tướng đã nêu trong bài phát biểu khi nhậm chức.

Không riêng ông Nguyễn Anh Tuấn mà đông đảo người dân đều cho rằng, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi vào trọng tâm nhiệm vụ của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần có những hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, tập trung hoàn thiện thể chế. Muốn xây dựng và quản lý Nhà nước bằng pháp luật thì chúng ta cần hoàn thiện các thể chế. Hiện nay, vẫn còn tình trạng có những luật ban hành 1, 2 năm nhưng vẫn trong tình trạng chờ thông tư và nghị định. Cho nên người dân mong muốn Thủ tướng và tập thể Chính phủ sẽ có những hành động quyết liệt nhằm triển khai hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra.
Viết Tôn
Thủ tướng trình danh sách thành viên Chính phủ
Thủ tướng trình danh sách thành viên Chính phủ

Chiều 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội danh sách các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN