Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc (MTDT) Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2011); tổng kết, trao thưởng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9 năm 2011 và tiếp nhận Quỹ "Vì người nghèo" của các cơ quan Trung ương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 81 năm qua.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Thời gian tới, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; tích cực, chủ động tham gia vào quá trình tổng hợp thực hiện và sửa đổi Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết của Quốc hội đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động do MTTQ đề ra…

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Trung ương đã trao số tiền hơn 2,4 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nguyễn Bích Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN